Tìm thấy thi thể ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển

Ngày 2/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Nhật Lệ được biết, đơn vị này vừa phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận một thi thể ngư dân Quảng Bình mất tích trên biển trước đó.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 1/4, khi tàu cá QB-1306 TS của chủ tàu Võ Quý Bảy, trú tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới đang đánh bắt tại khu vực cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 30 hải lý, đã phát hiện một thi thể.

Thi thể ngư dân mất tích trên biển được đưa vào bờ.

Thi thể ngư dân mất tích trên biển được đưa vào bờ.

Thi thể này có đặc điểm nhận dạng giống với anh Trần Ngọc Thanh, thuyền viên trên tàu QB-91171 đã mất tích trước đó.

Đến khoảng 15h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa vào bờ tại cửa biển Nhật Lệ. Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhanh chóng thông báo cho các lực lượng chức năng liên quan phối hợp xử lý, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, gia đình sớm đưa nạn nhân về nơi an táng theo phong tục địa phương.

Như Báo Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào khoảng 4h ngày 28/3, tàu cá QB 1171-TS do ông Hồ Văn Thanh (47 tuổi) trú tại thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm thuyền trưởng đang trên đường vào bờ.

Khi cách cửa Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới khoảng 3 hải lý thì thuyền trưởng gọi các thuyền viên dậy để chuẩn bị làm thủ tục nhập lạch thì bất ngờ phát hiện ngư dân Trần Ngọc Thanh (28 tuổi) trú tại thôn Tân Hòa, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) không có ở trên tàu.

Khi phát hiện sự việc, thuyền trưởng đã cho tàu quay lại tìm kiếm và đề nghị lực lượng chức năng cùng tàu cá ngư dân khai thác xung quanh nhằm hỗ trợ tìm kiếm.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-ngu-dan-quang-binh-mat-tich-tren-bien-20210402111545055.htm