Tìm thấy thi thể nghi phạm nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Thi thể hung thủ xả súng bắn 7 người thương vong ở Lạng Sơn được phát hiện tại khu rừng rậm, bên cạnh là khẩu súng AK.

Trao đổi với phóng viên trưa 21/1, Đại tá Ngô Tiến Dũng - Trưởng Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, sáng cùng ngày, từ tin báo của người dân về việc phát hiện tử thi của người đàn ông trong rừng thuộc địa bàn xã Phú Xá, lực lượng chức năng đã tới bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

"Tử thi được xác định là Lý Văn Sắn - nghi phạm gây án tại nhà vợ cũ khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Hiện cơ quan chuyên môn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể", Đại tá Ngô Tiến Dũng nói.

Chân dung nghi phạm Lý Văn Sắn. Ảnh: Công an cung cấp

Chân dung nghi phạm Lý Văn Sắn. Ảnh: Công an cung cấp

Đại tá Nguyễn Trung Thực - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cũng thông tin, sau nhiều ngày huy động cán bộ, chiến sĩ cùng sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, tìm kiếm ở tất cả hang động, lùm cây khả nghi, sáng nay, lực lượng công an đã phát hiện Lý Văn Sắn trong tình trạng đã tử vong. Khẩu súng AK được xác định là hung khí gây án cũng đã được tìm thấy và thu giữ.

Theo nhận định, đối tượng Sắn có thể mới chết do kiệt sức hoặc do đói bởi trong ngày 20/1, nhiều người dân đi làm vườn rừng qua khu vực này mà không phát hiện điều gì bất thường.

Giây phút nghi phạm nổ súng khiến nhiều người thương vong.

Trước đó như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, tối 13/1, Lý Văn Sắn mang súng AK tới cửa hàng của chị Hoàng Thị H. (37 tuổi, trú cùng xã) rồi bắn nhiều phát khiến chị H. bị thương, cháu Phạm Thanh Ph. (12 tuổi, con chị H.) tử vong. Sau đó, Sắn sang xưởng của anh Hoàng Quốc H. (43 tuổi) cách đó khoảng 15m và bắn chết người này.

Vụ xả súng còn khiến chị Hoàng Thị T. (39 tuổi, chị gái chị H., vợ cũ của Sắn), chị Chu Thị H. (29 tuổi, em dâu chị H.) và anh Vũ Xuân H. (38 tuổi), Nguyễn Văn T. (19 tuổi) là thợ của chị H., bị thương nặng.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án.

Chị T. là vợ thứ 2 của Sắn. Chị T. ly hôn Sắn năm 2015 vì không chịu được tính vũ phu của Sắn. Sau đó, Sắn đòi quay lại, nhưng cả gia đình chị T. không đồng ý nên Sắn đã gây ra vụ xả súng để trả thù.

Về sức khỏe của 5 nạn nhân trúng đạn bị thương, đến nay có 2 người đã được ra viện, còn lại 3 người được chuyển lên Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tim-thay-thi-the-nghi-pham-no-sung-khien-7-nguoi-thuong-vong-o-lang-son-20200121125725292.htm