Tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh

Liên quan vụ chìm tàu hút cát trên hồ thủy điện Đại Ninh, đến khoảng 3 giờ ngày 25/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Phạm Văn Tứ (sinh năm 1987, ngụ tại thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng tại hiện trường một vụ đuối nước tại hồ thủy điện Đại Ninh. Ảnh tư liệu (minh họa)

Lực lượng chức năng tại hiện trường một vụ đuối nước tại hồ thủy điện Đại Ninh. Ảnh tư liệu (minh họa)

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại vị trí chiếc tàu hút cát bị chìm. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, trưa 21/5, anh Trần Văn Hà (sinh năm 1990), trú tại thành phố Vũng Tàu cùng anh Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1983), chị Phạm Thị Lanh (sinh năm 1987) và anh Phạm Văn Tứ, cùng trú tại thôn Đăng Srôn, điều khiển tàu hút cát ra lòng hồ thủy điện Đại Ninh để khai thác cát.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi 4 người này thấy thời tiết xấu nên di chuyển về nơi tập kết cát, đến cách bờ khoảng 300m (hiện chưa xác định rõ ranh giới hành chính của xã nào quản lý) gặp mưa to, gió lớn nên đã làm tàu lật chìm.

Ba người may mắn thoát nạn, riêng anh Tứ không có thiết bị cứu sinh nào nên đã chìm sau đó ít phút. Ba người nổi trên mặt nước đã được một chiếc ghe đánh bắt cá vớt lên đưa vào bờ và trình báo với cơ quan chức năng của xã Ninh Gia.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, tại vị trí tàu hút cát chìm này đã từng xảy ra tai nạn đường thủy, khiến 3 người thiệt mạng vào ngày 25/6/2016. Những người này đều không mặc áo phao khi lưu thông trên đường thủy dẫn đến hậu quả khôn lường.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-nan-nhan-trong-vu-chim-tau-hut-cat-tren-ho-thuy-dien-dai-ninh-20210525110715942.htm