Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 tại thủy điện Rào Trăng 3

Chiều 23/10, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) vừa tìm thấy thêm 1 thi thể tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Đây là thi thể thứ 4 được tìm thấy tại khu vực thủy điện này sau khi xảy ra vụ sạt lở đất vào ngày 12/10. Hiện thi thể đang được lực lượng CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra ngoài.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng CNCH cũng đã tìm thấy thi thể thứ 3 tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể được tìm thấy ở bờ suối gần khu vực sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

Thi thể nạn nhân thứ 3 được lực lượng CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đưa về bến đò thủy điện Hương Điền.

Thi thể nạn nhân thứ 3 được lực lượng CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đưa về bến đò thủy điện Hương Điền.

Ông Nguyễn Đình Bách cho biết, cả 2 thi thể nạn nhân trên sẽ được đưa về Bệnh viện Quân y 268, TP Huế để làm các thủ tục pháp y, xác định danh tính, sau đó bàn giao cho gia đình mai táng.

Trong ngày 23/10, lực lượng công binh tiếp tục tiến hành khoan nổ phá tảng đá lớn án ngự giữa đường 71 dẫn lên thủy điện Rào Trăng 3. Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng Quân đội xử lý các điểm sạt lở, thực hiện lấp đất, đá, đổ nền mặt đường khắc phục điểm sạt lở tại km 12+100 để thông đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3.

Thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 được đưa lên bờ.

Xe cấp cứu đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện Quân y 268, TP Huế để làm thủ tục pháp y, xác định danh tính.

Trước đó, trong ngày 22/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị Quân khu 4; Cục cứu nạn cứu hộ, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân. Các đơn vị thống nhất tìm kiếm tại vị trí sạt lở bằng phương án đào từ trên xuống dưới; quá trình tìm kiếm bám sát diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu nạn.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tim-thay-thi-the-nan-nhan-thu-4-tai-thuy-dien-rao-trang-3-616828/