Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích sau vụ nổ mìn khai thác đá ở Quảng Ninh

Thi thể nam công nhân mất tích sau vụ khai thác đá tại khai trường Công ty Cổ phần Phương Nam (Uông Bí, Quảng Ninh) đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Liên quan tới vụ nổ mìn khai thác đá khiến một công nhân mất tích ở TP Uông Bí (Quảng Ninh), trưa 21/4, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đến 9h30 ngày 21/4, lực lượng chức năng TP Uông Bí đã tìm và đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng sẽ bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

 Các lực lượng chức năng xuyên đêm huy động máy móc, nhân lực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Các lực lượng chức năng xuyên đêm huy động máy móc, nhân lực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Nạn nhân là anh Dương Văn Công (SN 1974, quê ở xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), là công nhân Công ty Cổ phần Phương Nam.

Bước đầu, Công ty Phương Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân 100 triệu đồng để lo hậu sự. UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Uông Bí hỗ trợ 12 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/4, tại khai trường khai thác đá của Công ty Cổ phần Phương Nam (phường Phương Nam, TP Uông Bí), sau khi nổ mìn khai thác đá, anh Công đi kiểm tra hiện trường thì bị đất đá sạt xuống bờ sông Đá Bạc cuốn mất tích.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, UBND TP Uông Bí khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công ty Phương Nam huy động nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức gạt đất đá, tạo đường ra để tìm kiếm nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Huệ - Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tim-thay-thi-the-nan-nhan-mat-tich-sau-vu-no-min-khai-thac-da-o-quang-ninh-d470533.html