Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi ở Đồng Nai

Lãnh đạo UBND huyện Thống Nhất cho biết, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ 30 phút ngày 23-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Mừng (52 tuổi), tạm trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, bị rơi xuống mương nước ven đường mất tích chiều 21-9.

Lãnh đạo UBND huyện Thống Nhất cho biết, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ 30 phút ngày 23-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Mừng (52 tuổi), tạm trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, bị rơi xuống mương nước ven đường mất tích chiều 21-9.

Theo đó, địa điểm tìm thấy thi thể nạn nhân ở khu vực suối Đá Dựng, thuộc địa bàn ấp Đức Hưng 1, xã Gia Tân 2, cách hiện trường xảy ra sự việc hơn 5km. Sau khi tìm thấy, thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình hậu sự. Sáng cùng ngày, lãnh đạo huyện Thống Nhất đã làm việc với xã Gia Tân 1 và các đơn vị liên quan nhằm khảo sát để xem xét, điều chỉnh hệ thống mương thoát nước bảo đảm an toàn khu vực tuyến đường nơi nạn nhân gặp nạn.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 21-9, trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Thống Nhất ngập nặng. Lúc này, bà Trần Thị Mừng (52 tuổi), đang trên đường đi bộ về nhà ở tuyến đường liên ấp Gia Huy - Thanh Bình, thuộc xã Gia Tân 1, không may bị lọt chân xuống mương, nước cuốn, mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất và các xã: Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Xuân Thiện tham gia tìm kiếm theo nhiều hướng khác nhau. Tại hiện trường, con mương nơi các nạn nhân gặp nạn không có nắp đậy, ngang 0,5, sâu 1m.

Tuyến đường Gia Huy - Thanh Bình có chiều dài khoảng 7km, mặt đường rộng 7m, hai bên có hệ thống mương thoát nước hở dọc tuyến đường. Qua nhiều năm sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp nên trong năm 2019, UBND huyện Thống Nhất đã giao các đơn vị chức năng duy tu, dặm vá mặt đường. Tuy nhiên, mương nước hai bên vẫn giữ nguyên trạng.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tim-thay-thi-the-nan-nhan-bi-nuoc-cuon-troi-o-dong-nai-617752/