Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị lũ cuốn trôi trên sông Ka Long

Gia đình và các lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy.

Chiều nay (7/8), tại khu vực ngã ba đường sông chùa phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) người dân phát hiện thi thể một nam giới, được xác định là nạn nhân bị lũ cuốn trôi trên sông Kalong ngày 3/8.

 Thi thể nam thanh niên được xác định là Vũ Thái Sơn (SN 1990) được xác mất tích trước đó (Ảnh FB GT Quảng Ninh).

Thi thể nam thanh niên được xác định là Vũ Thái Sơn (SN 1990) được xác mất tích trước đó (Ảnh FB GT Quảng Ninh).

Thi thể nam thanh niên được phát hiện nằm úp, mặc quần áo màu đen xám, ngắn tay tại khu vực ngã ba đường sông chùa phường Bình Ngọc. Ông Hoàng Anh Tuất, Chủ tịch UBND phường Bình Ngọc cho biết, thi thể đã được gia đình xác định là Vũ Thái Sơn (SN 1990, trú tại tổ 12, khu Lạc Thanh, P. Yên Thanh, thành phố Uông Bí) bị nạn trên sông Ka Long - con sông chảy ở vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Trước đó như thông báo của chính quyền địa phương, vào khoảng 15h ngày 3/8, anh Tuấn Anh, Vũ Thái Sơn và Trịnh Văn Gia (SN 1988, trú tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu 7 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái) điều khiển đò sắt trên sông Kalong thuộc khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái. Do mưa lớn và nước chảy xiết, đò va vào thành cầu phao tạm khiến Vũ Thái Sơn bị ngã và nước cuốn trôi.

Gia đình và các lực lượng chức năng thành phố Móng Cái đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy. Đến chiều nay, thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực cách vị trí chiếc đò gặp nạn khoảng 10km. Gia đình nạn nhân đã đến làm thủ tục đưa nạn nhân về quê an táng./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-nam-thanh-nien-bi-lu-cuon-troi-tren-song-ka-long-941740.vov