Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi đi tắm biển

Lực lượng chức năng cùng ngư dân mới tìm thấy và đưa thi thể em Trần Gia Khang (tỉnh Quảng Ngãi) vào bờ.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích tại biển Mỹ Khê xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích tại biển Mỹ Khê xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi

Khoảng 3h hôm nay, 23/2, ngư dân phát hiện một thi thể ngoài cửa biển Sa Kỳ nên báo lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng đã trục vớt, đưa thi thể vào bờ. Nạn nhân được xác định là em Trần Gia Khang, mất tích khi đi tắm biển cùng nhóm bạn tại biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

8h cùng ngày, thi thể em Khang được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 7h40 ngày 20/2, nhóm 9 học sinh lớp 10 trường THPT Tư Nghĩa I (cùng trú ở thị trấn Sông Vệ) rủ nhau tới bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Khi xuống biển tắm, em Trần Gia Khang bị sóng cuốn ra xa.

Nghe tiếng tri hô của nhóm học sinh, ông Phạm Văn Phó (sinh năm 1978, ở thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi), nhân viên nhà hàng Mỹ Khê và bà Lê Thị Hồng Tâm (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê) bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, ông Nguyễn Văn Phó bị cuốn trôi mất tích cùng với em Trần Gia Khang. Bà Lê Thị Hồng Tâm cũng bị đuối sức, may mắn được lực lượng cứu hộ của BQL Khu du lịch Mỹ Khê cứu kịp thời.

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, trưa 22/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Phạm Văn Phó tại khu vực cách vị trí nạn nhân bị đuối nước khoảng 300 mét về hướng Đông Nam bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi.

Văn Phong - Đình Sang

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/tim-thay-thi-the-nam-sinh-mat-tich-khi-di-tam-bien-573930.html