Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 7 bị đuối nước trong lúc tham quan đập thủy điện

Trong lúc tham quan đập thủy điện Nậm Pông (Nghệ An), một em học sinh lớp 7 không may bị trượt chân, rơi xuống nước hố sâu dẫn đến tử vong.

Nhà máy thủy điện Nậm Pong (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), nơi xảy ra vụ việc học sinh đuối nước thương tâm.

Nhà máy thủy điện Nậm Pong (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), nơi xảy ra vụ việc học sinh đuối nước thương tâm.

Sáng 18/3, trao đổi với báo Giao Thông, bà Nguyễn Thị Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Hạnh Thiết, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xác nhận, một học sinh của trường tử vong do đi tham quan khu vực Nhà máy thủy điện Nậm Pông (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu).

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/3, giáo viên cùng 34 phụ huynh tổ chức cho 36 em học sinh lớp 7 đi dã ngoại tham quan khu vực Nhà máy thủy điện Nậm Pông.

Tuy nhiên, trong lúc cùng các bạn tham quan đập thủy điện, em Đ. và một học sinh khác trượt chân, rơi xuống hố nước sâu.

Phát hiện ra sự việc, các giáo viên và phụ huynh đã lập tức nhảy xuống hồ cứu các em nhưng chỉ cứu được một học sinh còn Đ. thì bị đuối nước, mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm và vớt được thi thể em Đ.. Hiện thi thể nam học sinh xấu số đã được gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em Đ..

Gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Trước đó, tại tỉnh Gia Lai cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 13h40 ngày 11/3, sau khi đi học về, Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý (hai anh em sinh đôi, năm 2014, học sinh Trường mẫu giáo Bằng Lăng) và Siu Nội (sinh năm 2012, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Dun) đều ngụ tại xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai rủ nhau đi tắm tại một ao chứa nước trong làng.

Trong lúc tắm, Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý bị trượt chân xuống vùng sâu. Thấy vậy, em Siu Nội lao xuống cứu nhưng không thành và bị đuối nước, cả 3 em đều tử vong.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 3 học sinh xấu số để gia đình tổ chức mai táng.

Lãnh đạo UBND huyện Chư Sê cùng các ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân xấu số.

Theo báo cáo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương Binh xã hội vào tháng 11/2018, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em và người chưa thành niên tại Việt Nam.

Tử vong do đuối nước ở trẻ em chủ yếu xảy ra tại nơi cộng đồng và gia đình. Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao tập trung tại các vùng nông thôn, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn.

Để giảm thiểu tai nạn đuối nước, khuyến cáo các bạn học sinh, sinh viên không nên chơi đùa gần ao, hồ, sông suối, những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước; Chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi; Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt, tạo điều kiện để trẻ em tham gia các lớp học kỹ năng bơi.

Ngoài ra, một số địa phương có nhiều sông suối, ao, hồ nhỏ - nơi thường xuyên xảy ra những tai nạn đuối nước cần được quản lý chặt chẽ... như việc giám sát, dán bảng cảnh báo, cấm...

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tim-thay-thi-the-nam-sinh-lop-7-bi-duoi-nuoc-trong-luc-tham-quan-dap-thuy-dien-a266962.html