Tìm thấy thi thể một cán bộ xã mất tích trong vụ sạt lở ở huyện Phước Lộc, Quảng Nam

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một cán bộ xã mất tích trong vụ sạt lở đất ở huyện Phước Sơn vào ngày 28/10. Ngoài ra còn tìm thấy thi thể của 2 bé gái khác.

Chiều ngày 2/11, ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở đất xảy ra ở xã Phước Lộc, (huyện Phước Sơn) ngày 28/10.

Theo đó, vào sáng ngày 2/11, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một bé gái tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn 3, xã Phước Lộc. Đến chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm tiếp tục tìm thấy thi thể một bé gái khác.

Trong khi đó, thi thể người đàn ông được phát hiện tại lòng hồ Thủy điện Đăk Mi 4 được xác định là anh Hồ Văn Độ - Phó Bí thư đoàn xã Phước Lộc. Theo chính quyền địa phương, anh Độ mất tích hôm 28/10 do sạt lở núi khi đang cùng anh Hồ Văn Sợ - cán bộ dân vận xã Phước Lộc giúp dân sơ tán. Thi thể anh Độ được tìm thấy cách nơi anh gặp nạn hàng chục km.

Các phương án tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai

Tính tới thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ và người dân huyện Phước Sơn đã tìm thấy 9 trong tổng số 13 người mất tích trong 2 vụ sạt lở đất ở xã Phước Lộc hôm 28/10. Hiện còn anh Sợ và 3 người khác đang mất tích chưa tìm thấy.

Do tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị chia cắt, mưa liên tục nên lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và cứu trợ thực phẩm cho người dân. Hiện lực lượng cứu hộ đang gấp rút bằng các phương pháp thủ công để tìm kiếm nạn nhân do máy móc chưa đưa vào được.

Trong 2 ngày qua, 4 chuyến trực thăng chở khoảng 8 tấn hàng cứu trợ, quần áo đã được thả xuống cho người dân ở Phước Lộc. Còn tại xã Phước Thành, người dân đã băng rừng đi đường tắt đến điểm tập kết hàng cứu trợ để cõng nhu yếu phẩm vào trong xã.

Tại hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng, hôm nay, lực lượng chức năng đã sử dụng các phương tiện đưa xuống tìm kiếm ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên, trên mặt hồ bị rác, cây rừng phủ kín nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Đếm chiều ngày 2/11 vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào.

Trước đó, ngày 28/10, trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Trà My xảy ra nhiều vụ sạt lở vùi lấp hàng chục người. Đến nay, tại xã Trà Leng và Trà Vân (huyện Nam Trà My) đã tìm được 16 thi thể, tại xã Trà Leng còn 14 người mất tích. Tại xã Phước Lộc đã tìm thấy 7 thi thể (không tính thi thể tìm thấy ở lòng hồ thủy điện Đăk mi 2 sáng 2-11), hiện còn 6 người mất tích.

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/da-xac-dinh-duoc-danh-tinh-o-thuy-dien-dak-mi-4-22718.html