Tìm thấy thi thể hai bé trai sau một đêm mất tích

Sau một đêm tìm kiếm, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể 2 bé trai nổi trên mặt một hồ chứa nước tưới cà phê.

Ngày 20/6, ông Ngô Duy Huyến, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, Gia Lai), cho biết trưa cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể 2 bé trai tại hồ chứa nước trên địa bàn sau một đêm mất tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/6, bé Phạm Ngọc Khang (12 tuổi) và Dương Minh Đức (13 tuổi, cùng trú tại thôn Thanh Hà) xin gia đình đi lấy phong lan. Đến tối, không thấy cả 2 về, gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Khu vực phát hiện thi thể 2 bé trai. Ảnh: Việt Hiến.

Sáng 20/6, nhận được thông tin có người nhìn thấy 2 cháu đi ra hướng đầu nguồn hồ Ia Hrung thuộc làng Me, gia đình và chính quyền địa phương đã đến khu vực trên để tìm kiếm.

Sau nhiều giờ, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của hai bé nổi trên một mặt hồ chứa nước tưới cà phê. Đến trưa, thi thể 2 nạn nhân được vớt lên bờ.

Khi xác định sự việc không có yếu tố hình sự, nhà chức trách đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đem về mai táng.

Gia đình em Khang có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Bé trai này phải sống cùng với ông, bà nội.

Sự việc xảy ra tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Triệu Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tim-thay-thi-the-hai-be-trai-sau-mot-dem-mat-tich-post853280.html