Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ 3 người mất tích khi đi xe bò qua sông Cái

Đại tá Trần Văn Thành, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cùng lực lượng của địa phương đã tìm thấy thi thể nữ nạn nhân trong vụ mất tích trên sông Cái xảy ra lúc 22 giờ ngày 5/9.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện xuống sông tìm kiếm người mất tích.

Theo đó, thi thể nữ nạn nhân được xác định là Huỳnh Thị Thu Hà (sinh năm 1968), ở thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Sau gần 10 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể chị Hà tại hạ nguồn, cách đập Nha Trinh, nơi xảy ra tai nạn khoảng 1 km.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm hai người còn mất tích trên sông Cái gồm: Nguyễn Đình Nghĩa (sinh 1962) và Thới Khẩn (sinh năm 1964) - chồng chị Huỳnh Thị Thu Hà.

Như tin đã đưa, vào lúc 18 giờ ngày 5/9, bốn người gồm: Nguyễn Đình Nghĩa, Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1970), Thới Khẩn và vợ là Huỳnh Thị Thu Hà cùng ở thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, đã dùng xe bò chở hàng qua sông Cái.

Đến 22 giờ cùng ngày, bốn người qua sông về bằng xe bò. Khi đến giữa sông, nước lớn đổ về bất ngờ, cuốn trôi bốn người. Anh Nguyễn Văn Phương bơi được vào bờ, những người còn lại bị nước cuốn trôi.

Tin, ảnh: Công Thử (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tim-thay-thi-the-dau-tien-trong-vu-3-nguoi-mat-tich-khi-di-xe-bo-qua-song-cai-20170906170537922.htm