Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ lật thuyền trên sông Chảy

Sau hai ngày triển khai tìm kiếm, toàn bộ năm thi thể trong vụ tai nạn lật thuyền xảy ra ngày 15-8 trên sông Chảy đã được tìm thấy.

Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 17-8, lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Chảy, đoạn thuộc thôn Cốc Rế, xã Bản Mế (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) đã tìm thấy thi thể bà Giàng Thị D, (44 tuổi), cách vị trí lật thuyền khoảng 4 km.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm những người mất tích. Ảnh CTV

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm những người mất tích. Ảnh CTV

Tiếp đến, vào khoảng 8 giờ 30 phút, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể cháu Lý Thị T, (2 tuổi), cách vị trí lật thuyền khoảng 6 km. Đến 9 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Lý Anh Q, (4 tuổi) được tìm thấy cách khu vực bị nạn khoảng 14 km.

Trước đó, trong ngày 16-8, hai thi thể được tìm thấy gồm cháu Lý Anh T (2 tuổi), và Bà Sùng Thị D (53 tuổi).

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 9 giờ, ngày 15-8, bà Giàng Thị D (44 tuổi), điều khiển chiếc thuyền trên sông Chảy chở theo bốn người gồm: Bà Sùng Thị D (53 tuổi), cháu Lý Anh T (2 tuổi), cháu Lê Anh Q (4 tuổi) và cháu Lý Thu T (2 tuổi), cả năm người cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khi bà Giàng Thị D điều khiển chiếc thuyền đến khu vực thôn Cốc Rế (xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) bất ngờ chiếc thuyền bị lật do gặp dòng nước chảy xiết. Vụ tai nạn khiến năm người trên thuyền rơi xuống sông bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Bản Mế đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại chỗ gồm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an, dân quân, người dân xã Bản Mế phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Si Ma Cai tìm kiếm các nạn nhân.

LÊ ĐỒNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tim-thay-thi-the-cuoi-cung-trong-vu-lat-thuyen-tren-song-chay-post694345.html