Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai

Chiều 21/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tìm thấy thi thể chị Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi), nạn nhân trong vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai. Thi thể chị Dung được phát hiện bên trong khoang lái.

Hiện trường vụ lật sà lan

Như đã đưa tin, rạng sáng 18/5, tài công Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) điều khiển tàu kéo DN1064 kéo theo sà lan biển số LA06516 trên sông Đồng Nai. Khi qua địa phận phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), sà lan bất ngờ lật úp xuống sông khiến 3 người thân của ông Hùng mất tích.

Đến trưa cùng ngày, thi thể cháu Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi, con trai ông Hùng) và bà Huỳnh Thị Tuyết (64 tuổi, mẹ vợ ông Hùng) được tìm thấy. Riêng bà Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi - vợ ông Hùng) được tìm thấy 3 ngày sau đó.

Lãnh đạo UBND thị xã Tân Uyên đã tới động viên, chia buồn với người thân các nạn nhân. Bước đầu, UBND thị xã Tân Uyên hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng để lo chi phí mai táng.

Về nguyên nhân, công an tỉnh Bình Dương bước đầu làm rõ, khi sà lan quay ngang, ngược với dòng nước chảy siết thì phía mạn tiếp xúc với tàu đẩy vẫn tiếp tục được tàu đẩy với tốc lực lớn khiến sà lan bị lật úp, đè lên tàu, làm cả tàu đẩy và sà lan chìm xuống sông.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thi-the-cuoi-cung-trong-vu-lat-sa-lan-tren-song-dong-nai-duoc-tim-thay-post262908.info