Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ đuối nước ở biển Quy Hòa

Khoảng 5 giờ ngày 20-7, ngư dân ở khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Đội cứu hộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, BĐBP Bình Định đã phát hiện và đưa thi thể em Nguyễn Ngọc Tú (21 tuổi, trú ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) vào bờ và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Lực lượng cứu hộ đang đưa nạn nhân vào bờ. Ảnh: Công Cường

Đây là nạn nhân cuối cùng được cứu vớt trong vụ đuối nước xảy ra tại bãi biển thuộc làng phong Quy Hòa, phường Gềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trước đó, chiều ngày 18-7, một nhóm người, gồm 4 nam và 1 nữ đến bãi biển thuộc làng phong Quy Hòa để chơi. Đến 17 giờ cùng ngày, có 3 thanh niên xuống tắm biển thì xảy ra đuối nước. Các nạn nhân được xác định là Phạm Tú Toàn, 18 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn; Nguyễn Nam Như Nhật, 18 tuổi, ở xã Phước An, Tuy Phước, Bình Định và Nguyễn Ngọc Tú, 21 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định và ngư dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm và vớt được 2 thi thể là em Phạm Quốc Toàn và Nguyễn Nam Như Nhật.

Châu Văn Toàn - Công Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tim-thay-thi-the-cuoi-cung-trong-vu-duoi-nuoc-o-bien-quy-hoa/