Tìm thấy thi thể công nhân lái máy cẩu Thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường đưa được thi thể 1 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài và ứng cứu, đưa 19 người trong thủy điện Rào Trăng 4 về nơi an toàn.

Ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, 19 người từ thủy điện Rào Trăng 4 đã được đưa theo đường thủy về an toàn, trong đó có một thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3.

Xe hỗ trợ đưa những người ở thủy điện Rào Trăng 4 về nơi an toàn.

Xe hỗ trợ đưa những người ở thủy điện Rào Trăng 4 về nơi an toàn.

Theo đó, đoàn công tác ứng cứu do ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dẫn đầu và Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã vượt đường rừng, di chuyển bằng ca nô, ghe thuyền từ lòng hồ Thủy điện Hương Điền đến khu vực các Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.

Tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng, đoàn đã gặp được 19 người. Sau khi sơ cấp cứu, tiếp tế thức ăn, nước uống, 19 người được đưa lên ca nô để di chuyển về bệnh viện điều trị.

Trưa 14/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể đầu tiên của những người bị nạn. Người này là nhân viên lái máy cẩu tháp của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng chức năng rất vất vả để tiếp cận hiện trường

Thi thể công nhân này được phát hiện tại một vũng nước, bùn lầy do sạt lở vùi xuống và đang trong quá trình phân hủy. Sau khi được vớt lên, nam công nhân này đã được vệ sinh sạch sẽ sau đó đưa lên võng để xuống thuyền đưa ra ngoài.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thien Huế cho biết, chiều ngày 14/10 lực lượng chức năng cũng đã liên hệ và đưa 14 người ở thủy điện Alin B2 về an toàn.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tim-thay-thi-the-cong-nhan-lai-may-cau-thuy-dien-rao-trang-3-d162404.html