Tìm thấy thi thể bé gái 7 tuổi bị mất tích khi tắm sông ở Nghệ An

Đang tắm sông cùng bạn, cháu bé Lang Thị Quỳnh Như (7 tuổi, bản Húa Na, Châu Hạnh, Quỳ Châu) bị dòng nước lớn cuốn trôi được tìm thấy vào sáng nay (8/7) trong tình trạng đã tử vong.

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi bị nước cuốn trôi khi đang tắm ở sông Hiếu vào chiều 7/7, lãnh đạo xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, vào sáng nay (8/7) đã tìm thấy thi thể cháu bé 7 tuổi cách đoạn sông mà cháu xảy ra đuối nước hơn 20m.

Hiện trường lực lượng chức năng tìm kiếm cháu Như. (Ảnh: Baonghean)

Hiện trường lực lượng chức năng tìm kiếm cháu Như. (Ảnh: Baonghean)

Theo đó, vào đầu giờ chiều 7/7, cháu Lang Thị Quỳnh Như (7 tuổi, bản Húa Na, Châu Hạnh, Quỳ Châu), cùng nhóm bạn ra sông Hiếu đoạn gần cầu Kẻ Bọn để tắm mát thì bất ngờ bị dòng nước lớn cuốn trôi.

Mặc dù, các em nhỏ ra sông tắm cùng cháu Như nghe tiếng kêu cứu và nhìn thấy nạn nhân bị dòng nước đang cuốn trôi nên chạy dọc bờ sông để cứu. Tuy nhiên, do các em đi cùng còn quá nhỏ nên không vớt được, cả nhóm đành phải chảy về nhà gọi người lớn.

Nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã cử lực lượng chức năng cùng hàng chục người dân nhanh chóng đến hiện trường khẩn trương tìm kiếm cháu bé 7 tuổi bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong.

Hiện gia đình đang lo hậu sự cho bé gái bị nước cuốn trôi tử vong.

Xem thêm video: Vì sao người trẻ khỏe cũng bị đột quỵ

Nguồn VTC

Quang Thịnh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-be-gai-7-tuoi-bi-mat-tich-khi-tam-song-o-nghe-an-1247952.html