Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi sau 3 ngày mất tích

Xin phép đi ăn quà vặt với bạn, đến khuya bé gái gọi điện về nhà kêu cứu. Sau 3 ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nạn nhân gần cầu An Hải.

Nơi phát hiện thi thể H. - Ảnh: Dân Trí

Nơi phát hiện thi thể H. - Ảnh: Dân Trí

Chiều 21/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra cái chết của Đ.T.K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên).

Nạn nhân là người được gia đình báo mất tích 3 ngày trước sau khi xin phép cha mẹ đi ăn quà vặt với bạn.

Trao đổi với Zing, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, xác nhận vụ việc và cho biết thi thể bé gái được tìm thấy gần cầu An Hải, thuộc địa phận xã An Ninh Đông. “Vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên công an phong tỏa hiện trường để điều tra”, ông Thành nói.

Như Dân Trí đã đưa tin, trước đó, ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, cha nạn nhân) trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mất tích.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 17/6, cháu H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, lúc đi có 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h đêm cùng ngày, chị của H. có nhận được lời kêu cứu từ số điện thoại của H. là “chị ơi cứu em” rồi cúp máy. Sau đó người nhà đã liên tục gọi vào số máy của H., dù máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời.

“Lo sợ cháu có chuyện chẳng lành, gia đình đã báo cho chính quyền và công an các cấp tìm kiếm. Đồng thời bản thân tôi và gia đình đi tìm 4 ngày 4 đêm rồi mà không thấy tăm tích gì” - ông Quang nói.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/tim-thay-thi-the-be-gai-13-tuoi-sau-3-ngay-mat-tich-174573.html