Tìm thấy thi thể ba mẹ con nạn nhân vụ cháy nhà ở Ninh Thuận

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp tìm kiếm, thi thể 3 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Nình Thuận) đã được tìm thấy.

Trưa 14/8, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân vụ cháy nhà số 4/17A Trần Quốc Thảo, khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm, đến 9h30’ sáng nay, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận cùng dân quân phường Đài Sơn đã xác định vị trí 3 nạn nhân tử vong. Hơn 20’ sau, thi thể các nạn nhân mới được đưa ra xe cấp cứu đưa về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để khám nghiệm tử thi.

Hiện trường căn nhà xảy ra vụ cháy sau khi ngọn lửa đã được dập tắt.

Hiện trường căn nhà xảy ra vụ cháy sau khi ngọn lửa đã được dập tắt.

Theo CBCS Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận, 3 thi thể được tìm thấy ở tầng trệt căn nhà trong tư thế người mẹ ôm hai đứa con. Một tổ công tác phối hợp giữa Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cùng Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nêu trên.

Những mảng tường xây tầng hai căn nhà và mái tôn sập đổ.

Như Báo CAND đã thông tin, vụ cháy khởi phát vào khoảng 9h30’ sáng ngày 13/8 tại căn nhà 4/17A Trần Quốc Thảo, khu phố 1, phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm do ông Đặng Đình Hùng (SN 1984, trú ở tổ 22, Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội) làm chủ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Thuận, Đội Cảnh sát PCCC &CNCH khu vực Ninh Sơn - Bác Ái, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, Trung đoàn không quân 937 thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận khẩn trương điều động CBCS, nhân viên y tế cùng 7 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước, 2 xe cứu thương với hơn 100 người đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Xe máy của gia đình nạn nhân bị thiêu rụi.

Bên trong căn nhà có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh, khói đen tỏa ra bên ngoài nghi ngút. Cùng với việc triển khai đội hình phun nước chữa cháy, khống chế ngọn lửa không để lây lan sang các nhà liền kề, các CBCS Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận phải sử dụng công cụ chuyện dụng cắt phá khung sắt bảo vệ trên tầng hai để tìm kiếm cứu nạn.

Đến 11h trưa cùng ngày đám cháy đã được dập tắt, nạn nhân đầu tiên là ông Đặng Đình Hùng đã được giải cứu ra bên ngoài, trong khi người vợ là bà Đặng Thị Hà (SN 1989) cùng 2 người con Đặng Gia Bảo (SN 2018) và Đặng Gia Long (SN 2021) mắc kẹt bên trong.

Đưa thi thể nạn nhân từ hiện trường vụ cháy căn nhà lên xe ô tô chuyển về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để khám nghiệm tử thi.

Do nhiệt lượng còn lại bên dưới lớp vật liệu đã bị thiêu rụi, tường xây và trần nhà có nguy cơ sập đổ, tiềm ẩn nguy hiểm, nên hoạt động tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại vấp phải không ít khó khăn. Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH - Bộ Công an, Đại tá Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm cùng lãnh đạo các Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Cảnh sát cơ động, Tham mưu, Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thường trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân với sự hỗ trợ của xe đào và chó nghiệp vụ. Tuy nhiên, do hiện trường phức tạp, tiềm ẩn nguy hiểm có thể xảy ra, không đảm bảo các yêu cầu an toàn cũng như thu thập dấu vết cần thiết khi khám nghiệm hiện trường nên Công an tỉnh Ninh Thuận quyết định tạm dừng cuộc tìm kiếm từ 22h15'’đêm 13/8, đồng thời phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đến 5h30'’sáng 14/8 mới tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Cán bộ - chiến sĩ Công an, thanh niên xung kích được điều động thu dọn hiện trường vụ cháy.

Gần trưa 14/8, hơn 150 cán bộ - chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, thanh niên xung kích địa phương được điều động đến hiện trường phối hợp lực lượng Công an thu dọn hiện trường.

Ông Dương Văn Tuyên, chủ nhân căn nhà kế bên hiện trường vụ cháy cho biết, khoảng 9h20’ sáng 13/8, ông nghe mọi người hô hoán nên chạy ra ngoài phát hiện đám cháy bùng phát bên từ bên trong căn nhà ông Đặng Đình Hùng nên đã bấm số 114 khẩn báo cho Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Ninh Thuận. Cũng theo ông Tuyên, vợ chồng ông Hùng cùng hai người con từ Hà Nội vào Ninh Thuận lập nghiệp và sinh sống trong căn nhà nêu trên cách đây gần hai năm, cả gia đình đều hiền lành, sống vui vẻ hòa đồng với mọi người.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/tim-thay-thi-the-ba-me-con-nan-nhan-vu-chay-nha-o-ninh-thuan-i663959/