Tìm thấy thi thể 6 người cùng một ngôi nhà bị lở đất vùi chết tại Quảng Trị

Thi thể 6 người dân bị vùi chết trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở miền núi Quảng Trị đã được tìm thấy.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 6 người ở cùng một ngôi nhà mất tích.

Trưa 18/10, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết sau nhiều giờ di chuyển, đoàn cứu hộ của huyện Hướng Hóa đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Húc khiến 6 người trong một ngôi nhà mất tích.

Theo ông Tuấn, đến trưa cùng ngày, toàn bộ 6 người trong ngôi nhà này đều đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Tất cả đều tử vong. Trong số 6 nạn nhân này có một phụ nữ đang mang thai.

Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do lượng đất đá khổng lồ từ vách núi phía sau nhà đổ úp xuống.

Sạt lở đất vùi lấp ngôi nhà có 6 người tại Quảng Trị

Tối 17/10, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, tại bản Tà Rùng, xã Húc xảy ra vụ sạt lở đất do mưa lũ, làm vùi lấp hoàn toàn căn nhà của anh Hồ Văn Phơi.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc trong nhà có 6 người. Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn và tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân, gồm: Hồ Thị An và Hồ Thị Hạnh (chưa rõ tuổi).

Trước đó, đã thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 17/10, tại địa bàn thôn Tà Rùng (xã Húc, huyện Hướng Hóa) xảy ra 1 vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 1 nhà dân bị vùi trong đống đất đá.

Cùng thời điểm, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 22 cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 337 mất tích vì sạt lở.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tim-thay-thi-the-6-nguoi-cung-mot-ngoi-nha-bi-lo-dat-vui-chet-tai-quang-tri-20201018142404876.htm