Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ lật ghe trên sông Vu Gia

Chiều 25/2, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã vớt được 2 thi thể nạn nhân trong vụ lật ghe ở sông Vu Gia.

Chiều 25/2, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã vớt được 2 thi thể nạn nhân trong vụ lật ghe ở sông Vu Gia.

Thanh niên đưa tin, tối 25/2, ông Trần Văn Mai, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận, đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân địa phương đã vớt được 2 thi thể nạn nhân trong vụ lật ghe ở sông Vu Gia.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Vu Gia. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Vu Gia. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hai nạn nhân là Nguyễn Thị Ái (30 tuổi, giáo viên mầm non) và tên là Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (5 tuổi, con gái chị Ái).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, do học sinh được nghỉ học vì dịch Covid-19, nhiều người dân ven sông Vu Gia thuộc thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) mượn ghe để chở con em qua rẫy ăn dưa hấu. Rẫy dưa nằm trên địa bàn xã Đại Quang cùng huyện.

Theo Pháp luật TP.HCM, chiều cùng ngày, mọi người về trên chiếc ghe nhỏ gồm 10 người. Khi ghe qua đến giữa sông thì lập úp, 4 người được cứu sống, 6 người mất tích.

Đến 19h30 ngày 25/2, lực lượng chức năng vẫn đang tung lực lượng lặn tìm những nạn nhân mất tích còn lại trong chiếc ghe chở 10 người bị lật úp. Đèn cao áp, ca nô quần đảo nhiều khúc sông để tìm bốn nạn nhân.

Công tác tìm kiếm những người còn đang mất tích vẫn đang tiếp tục. Ảnh: Thanh niên

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Thiếu Tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có mặt ở hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Cũng theo thông tin từ UBND huyện Đại Lộc, ban đầu xác định 4 nạn nhân còn đang mất tích gồm: Nguyễn Đình Ba (60 tuổi); Nguyễn Đình Hoàng (26 tuổi); một phụ nữ tên Huệ (29 tuổi); Nguyễn Hoàng Ánh Viên (4 tuổi, cùng trú tại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc).

“Hiện cơ quan chức năng và lực lượng của huyện đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Các em nhỏ tử vong và mất tích, do được nghỉ học nên gia đình cho đi theo và xảy ra sự việc đáng tiếc này. Một phần cũng do khi đi về gặp gió chướng nên bị lật ghe", ông Mai nói.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tim-thay-thi-the-2-nan-nhan-vu-lat-ghe-tren-song-vu-gia-a313019.html