Tìm thấy thi thể 2 học sinh lớp 7 bị nước cuốn trôi ở Đắk Lắk

Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể của hai học sinh lớp 7 bị cuốn trôi khi chơi ở sông Krông Ana đã được tìm thấy cách khu vực các em gặp nạn 300m.

Ngày 8/12, thông tin từ UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 học sinh lớp 7 bị lũ cuốn trôi trên sông Krông Ana ngày 6/12.

Hai học sinh gặp nạn là Mai Văn Tin và Ngô Văn Bình (lớp 7, Trường THCS Lê Đình Chinh, xã Quảng Điền).

Cụ thể, khoảng 7h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể hai học sinh bị đuối nước tại khu vực thôn 6, xã Bình Hòa, cách cầu treo nơi các em gặp nạn 300 m. Người dân đã báo cho lực lượng chức năng.

Hiện thi thể hai em đã được trục vót và bàn giao cho gia đình mai táng.

Khu vực hai học sinh gặp nạn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/12, Tin và Bình đi xe đạp đến khu vực sông Krông Ana tại 6 xã Bình Hòa chơi. Tại đây, hai em để xe đạp trên bờ rồi xuống mép sông chơi và không may bị nước lũ cuốn trôi. Dù thời điểm các em gặp nạn có người dân xung quanh phát hiện ra nhưng vẫn không kịp cứu các em.

Do trời mưa, nước lũ trên sông Krông Ana chảy xiết nên công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn. Phải mất 2 ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 em.

Tại Đắk Lắk, trong ngày 6/12 xảy ra 3 vụ đuối nước khiến 4 người tử vong.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tim-thay-thi-the-2-hoc-sinh-lop-7-bi-nuoc-cuon-troi-o-dak-lak-p45978.html