Tìm thấy thi thể 2 bà cháu bị lật thuyền trong đêm: Các nạn nhân có gia cảnh đáng thương

Gần 1 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn đường thủy do bị lật thuyền, thi thể của 2 bà cháu đã được lực lượng chức năng tìm thấy. Các nạn nhân có gia cảnh hết sức đáng thương.

Chiều 24/6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Sẫm – Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 bà cháu trong vụ lật thuyền đêm 23/6.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể 2 bà cháu.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm thi thể 2 bà cháu.

“Vào khoảng 15h ngày 24/6, thi thể của 2 bà cháu đã được tìm thấy ở khu vực cách cống An Thổ khoảng 1km và trôi về phía xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự”, ông Sẫm thông tin.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Q. và cháu Hoàng Thị M.H. (SN 2012, cùng trú tại thôn 8 Đan Điền, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng).

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 21h30 tối 23/6, ông Hoàng Văn Đ. và vợ là bà Q. làm nghề thuyền chài cùng cháu H. đi thuyền trên sông Luộc. Khi đến khu vực cống An Thổ (thuộc xã Hà Thanh), bất ngờ chiếc thuyền này gặp nạn lật úp khiến 3 người rơi xuống sông. Lúc này, chỉ có ông Đ. bơi được vào bờ hô hoán mọi người giúp đỡ, còn 2 bà cháu mất tích dưới sông.

Gia đình cùng người dân địa phương ngóng đợi kết quả tìm kiếm 2 bà cháu.

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Thanh có mặt tại nơi xảy ra sự việc nhanh chóng cấp báo về Công an huyện Tứ Kỳ tiến hành tiếp cận hiện trường, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

"Gia đình bà Q. có hoàn cảnh khó khăn, làm nghề chài lưới trên sông Luộc đã nhiều năm. Người con gái thứ 3 bị câm. Đặc biệt, cháu M.H. chính là con gái của chị này", ông Phạm Trung Tiến - Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến cho biết.

Được biết, cháu M.H. thường xuyên đi theo thuyền của ông bà ngoại đánh bắt cá trên sông, trong khi đó từ vị trí gặp nạn cách nhà nạn nhân khoảng hơn 1km.

Hiện tại, các cấp chính quyền đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình trong công tác tổ chức tang lễ theo phong tục.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tim-thay-thi-the-2-ba-chau-bi-lat-thuyen-trong-dem-cac-nan-nhan-co-gia-canh-dang-thuong-a439143.html