Tìm thấy thêm một thi thể công nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Thi thể công nhân thứ 3 mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 đã được lực lượng chức năng phát hiện sau nhiều ngày tìm kiếm.

Sáng nay (23/10), ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong sáng nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy thêm 1 thi thể nằm trong nhóm 15 công nhân đang mất tích tại đây.

Thi thể này được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở bờ suối gần khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện thi thể trên đang được lực lượng chức năng khiêng ra bằng đường bộ qua thủy điện Rào Trăng 4, từ đó đi xuống chân lòng hồ thủy điện, xuôi theo đường thủy để đưa ra ngoài.

Công tác nhận diện bằng ADN sẽ được tiến hành khi thi thể về tới TP Huế, dự kiến vào chiều tối nay, sau đó sẽ được bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Trong hôm nay, thi thể công nhân thứ 3 sẽ được đưa về Bệnh viện Quân y 268

Trong hôm nay, thi thể công nhân thứ 3 sẽ được đưa về Bệnh viện Quân y 268

Như vậy, tính đến 10h ngày 23/10, đã có tổng cộng 3 thi thể công nhân bị mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy.

Trước đó, 2 thi thể công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy gồm anh Đặng Hữu Phong (trú xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị) và anh Lê Văn Lộc (SN 1995, trú xã Nam Nung, huyện Krong Nô, Đăk Nông). Thi thể 2 công nhân này đã được bàn giao cho người nhà tổ chức an táng.

Cũng trong sáng cùng ngày, lực lượng Công binh Quân khu 4 đã hoàn tất việc phá tảng đá lớn khoảng 30m3 án ngữ trên tuyến đường 71 đoạn từ Thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền) đến Thủy điện Rào Trăng 3.

Dự kiến trong hôm nay, tuyến đường này được thông để đưa hơn 10 xe cơ giới chờ sẵn bên dưới lên khu vực sạt lở tìm kiếm cứu nạn.

Chó nghiệp vụ cũng được đưa vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích; đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm tại chỗ bằng các phương tiện hiện có kết hợp tăng cường lực lượng, phương tiện bằng đường bộ, đường thủy vào.

Ngoài ra, lực lượng thuộc Sở Giao thông Vận tải tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục lấp đá, đất cát đóng bao, trải bạt lót nền, xếp rọ đá chống sạt lở, đổ nền mặt đường... và thông đường 71.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/tim-thay-them-mot-thi-the-cong-nhan-trong-vu-sat-lo-thuy-dien-rao-trang-3-302303.htm