Tìm thấy tàu ngầm Liên Xô mất tích trong Thế chiến II

Một đoàn thám hiểm đã tìm thấy chiếc tàu ngầm lớp Shchuka Shch-302 'Okun' của Liên Xô tại khu vực gần đảo Big Tuting ở Vịnh Phần Lan, nơi nó va phải một quả ngư lôi vào năm 1942.

 Tàu ngầm lớp Shchuka Shch-302 “Okun” của Liên Xô

Tàu ngầm lớp Shchuka Shch-302 “Okun” của Liên Xô

Tàu ngầm này được nhìn thấy lần cuối cùng trong một chiến dịch vào ngày 11-10-1942, hãng RIA News đưa tin. Quan sát ban đầu cho thấy Shch-302 đã phát nổ sau khi va phải một quả ngư lôi chống ngầm.

Vụ nổ đã làm hỏng mạn phải và các bể chứa dầu, toàn bộ 37 thành viên thủy thủ đoàn đã tử vong trong tàu ngầm.

“Chiếc tàu đã được thiết bị sonar phát hiện trong các lần tìm kiếm trước đó. Nó có thể được nhìn thấy trên hình ảnh siêu âm của bãi mìn Seeigel được thực hiện vào năm 2014 và 2017. Tuy nhiên, hình ảnh khi đó không rõ ràng và chúng tôi chỉ phát hiện ra nó bây giờ”, trưởng nhóm thám hiểm Bogdanov nói.

Sau khi tìm thấy Shch-302, M-96 vẫn là chiếc tàu ngầm duy nhất trong Thế chiến II bị chìm trong vùng lãnh hải của Nga vẫn chưa được tìm thấy.

Tuấn Anh (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/tim-thay-tau-ngam-lien-xo-mat-tich-trong-the-chien-ii/809319.antd