Tìm thấy tàu ngầm Indonesia mất tích gần vùng biển Bali

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia cho hay, rằng tàu ngầm mất tích đã được tìm thấy gần Bali, nằm ở độ sâu 850 mét.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 (giữa) khởi hành từ căn cứ hải quân ở thành phố cảng Surabaya, đảo Java, Indonesia. Ảnh: AFP

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 (giữa) khởi hành từ căn cứ hải quân ở thành phố cảng Surabaya, đảo Java, Indonesia. Ảnh: AFP

Ngày 24/4, truyền thông Indonesiadẫn nguồn Hải quân nước này cho biết lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều mảnh vỡ từ chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402 đang bị mất tích.

Cụ thể 6 mảnh vỡ từ chiếc tàu ngầm đã được thu hồi và báo chí Indonesia cũng được tiếp cận với chúng.

Diễn biến mới khiến Indonesia buộc phải xác nhận rằng tàu ngầm đã bị chìm. Phát biểu với báo giới, Đô đốc Yudo Margono -Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia - nêu rõ: "Với bằng chứng xác thực được cho của tàu KRI Nanggala 402, chúng tôi phải nâng tình trạng của tàu ngầm này từ mất tích sang bị chìm".

Vị Đô đốc này cho biết cụ thể rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các bộ phận của ống phóng ngư lôi, thùng chứa để bôi trơn kính tiềm vọng và thảm cầu nguyện của thủy thủ. "Việc phát hiện các yếu tố này có thể cho thấy sự xuất hiện của các lỗ hổng trên thân tàu, hoặc tàu bị phá hủy", ông nói.

Ông cũng cho rằng, vết dầu loang tìm thấy nơi con thuyền trước khi biến mất có thể xuất hiện do dầu thấm ra từ một vết nứt trong thùng nhiên liệu hoặc thủy thủ đoàn cố tình xả nhiên liệu và chất lỏng để giảm trọng lượng của tàu.

Lâm Bích

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/tim-thay-tau-ngam-indonesia-mat-tich-gan-vung-bien-bali-585860.html