Tìm thấy tài xế taxi sau 7 ngày mất tích bí ẩn

Một tài xế taxi bỏ lại xe bên đường thuộc thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình hôm 14/11 mất tích bí ẩn, mới đây đã được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi Lê Hồng Quân (31 tuổi), trú tại phố Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội bỏ lại chiếc xe ô tô INNOVA mang logo hãng xe taxi Mai Linh Đông Đô, BKS: 30A-329.19 bên đường thuộc thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình hôm 14/11, ngày 21/11, thông tin từ Công an Tỉnh Ninh Bình cho biết đã điều tra, làm rõ vụ án nghi là giết người, cướp taxi trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 14/11, sau khi nhận được thông tin của quần chúng nhân dân, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, TP Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xuống tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai của người làm chứng, người biết việc, thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân cung cấp thông tin giúp cho việc điều tra, làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, trên xe có nhiều vết máu, có 1 đôi kính râm bị gẫy vỡ, không thấy lái xe taxi. Do vậy lực lượng Công an nhận định, đây là vụ án phức tạp, có dấu hiệu của tội giết người, cướp tài sản, nhiều khả năng đối tượng gây án ở nơi khác sau đó di chuyển tới địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.

Bước đầu Cảnh sát nhận định có thể là một vụ án giết người cướp tài sản nên đã mở rộng điều tra. Qua rà soát quanh hiện trường, camera an ninh của người dân phát hiện một người mặc bộ đồ đen, đeo khẩu trang sáng màu đi bộ gần khu vực chiếc taxi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 7 ngày huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Công an các địa phương như: Hà Nam, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương. Đến khoảng 11h30, ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã tìm được Lê Hồng Quân khi đang ở tại Ấp 1, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan Công an, Quân khai nhận do muốn tìm một cuộc sống mới nên sáng ngày 13/11 Quân đã lái chiếc xe Taxi biển kiểm soát 30A-329.19 về Ninh Bình, sau đó để xe lại khu vực thôn Mưỡu Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn để công ty dễ tìm được xe rồi tự dùng dao lam rạch tay cho máu chảy rơi ra ghế lái, mặt táplô, sàn xe; sau đó tự bẻ kính đeo mắt, tháo sim điện thoại di động vứt trong xe nhằm tạo hiện trường giả… để gia đình không liên lạc được đồng thời gây khó khăn cho công tác tìm kiếm của Công ty Mai Linh và cơ quan Công an…

Quân cũng khai nhận người mặc đồ đen xuất hiện trong camera ghi lại tại khu vực hiện trường chính là mình.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tim-thay-tai-xe-taxi-sau-7-ngay-mat-tich-bi-an-d67167.html