Tìm thấy sáu thi thể trong một gia đình bị vùi lấp do lở núi

Trưa 18-10, đồng chí Đặng Trọng Vân Chủ tịch UBND huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy cả sáu thi thể của gia đình anh Hồ Văn Phơi, ở thôn Tà Rùng, xã Húc.

Trưa 18-10, đồng chí Đặng Trọng Vân Chủ tịch UBND huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy cả sáu thi thể của gia đình anh Hồ Văn Phơi, ở thôn Tà Rùng, xã Húc.

Cụ thể, hồi 10 giờ 30 ngày 18-10, sau khi múc hết những khối đất trong ngôi nhà bị núi sập đè xuống, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm thi thể bốn người nữa.

Trước đó, tối 17-10, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm, phát hiện được thi thể vợ và con gái của anh Phơi.

Như Báo Nhân Dân thông tin, do mưa quá lớn kéo dài nhiều ngày, trên địa bàn xã Húc của huyện miền núi Hướng Hóa xảy ra vụ sạt lở đất đá từ núi cao vào khoảng gần 17 giờ 17-10; đã vùi lấp ngôi nhà của anh Hồ Văn Phơi gồm có sáu người đang sinh sống tại thôn Tà Rùng, xã Húc.

Hiện chính quyền địa phương đang tổ chức lễ tang cho gia đình Phơi.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tim-thay-sau-thi-the-trong-mot-gia-dinh-bi-vui-lap-do-lo-nui-620924/