Tìm thấy nữ sinh lớp 6 mất tích: 'Cháu hay đến chùa'

Theo đại diện Công an huyện Tiên Yên, gia đình cháu đã tìm được cháu Thương ở một ngôi chùa.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ nữ sinh lớp 6 mất tích, sáng ngày 10/11, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, gia đình đã tìm được nữ sinh Châu Hà Thương (11 tuổi, huyện Tiên Yên) vào sáng cùng ngày tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

"Trước đây, cháu cũng từng bỏ đi khỏi nhà nhiều lần và đều đến một ngôi chùa ở huyện Vân Đồn. Do bà nội cháu hiện đang giúp việc cho một ngôi chùa ở huyện Tiên Yên nên có thể cháu đi cùng bà", đại diện Công an huyện Tiên Yên cho biết.

Cháu Châu Hà Thương. Ảnh: Báo Giao thông

Cháu Châu Hà Thương. Ảnh: Báo Giao thông

Theo vị đại diện này, trước khi bỏ nhà đi, cháu Thương để điện thoại ở nhà nên gia đình không ai liên lạc được với cháu.

Được biết, cháu Thương đang là học sinh lớp 6 của một Trường THCS trên địa bàn.

Trước đó, chiều ngày 9/11, chị Lưu Thị Thanh (trú tại khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã đến Công an huyện Tiên Yên làm đơn trình báo về việc con gái chị là cháu Châu Hà Thương bị mất tích từ 12h30 trưa 9/11.

Cháu Thương cao 1m53, dáng người gầy, da ngăm đen; khi đi cháu Thương mặc áo sơ mi cộc tay, quần bò màu xanh bạc.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/tim-thay-nu-sinh-lop-6-mat-tich-chau-hay-den-chua-3422257/