Tìm thấy nạn nhân thứ 3 vụ chìm ghe ở Thừa Thiên - Huế

Sau gần 10 tiếng tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm ghe chở công nhân tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế.

2 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ - Ảnh: QS

2 nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ - Ảnh: QS

Nạn nhân thứ 3 là anh Trần Đình M (28 tuổi, trú xã Hương Phú, huyện Nam Đông). Anh M có 2 con nhỏ, một cháu sinh năm 2015 và một cháu sinh năm 2018. Hoàn cảnh gia đình anh M rất khó khăn.

Trước đó, sau hơn 7 giờ nỗ lực tìm kiếm các công nhân trong vụ chìm ghe xảy ra lúc 7 giờ 30 sáng ngày 15.2, đến 15 giờ cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng công an huyện Nam Đông cho biết mới chỉ có 2 nạn nhân được đưa lên bờ, người còn lại vẫn đang mất tích, các lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng triển khai lực lượng tìm kiếm bằng được nạn nhân còn lại trước khi trời tối.

“Ngay lúc ghe vừa chìm, công an huyện đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường để tìm kiếm và điều tra nguyên nhân xảy ra vụ chìm ghe dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông và lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên – Huế”, Thượng tá Dũng cho biết.

Cơ quan chức năng bước đầu đặt nghi vấn ghe chở công nhân gặp nạn do lốc xoáy nước tràn vào ghe dẫn tới chìm, tuy nhiên nguyên nhân chính xác nhất cơ quan công an vẫn đang điều tra cụ thể. Hiện tại công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được ưu tiên hàng đầu.

Người dân tập trung theo dõi công tác tìm kiếm - Ảnh: QS

2 nạn nhân ban đầu được xác định là ông Lê H. và Huỳnh Thị L. (cùng 52 tuổi, trú thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông).

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/cong-an-thong-tin-vu-chim-ghe-cho-cong-nhan-o-thua-thien-hue-131954.html