Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong số 3 học sinh đuối nước ở sông Lam

Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Duy Đức (học sinh lớp 9, trường THCS Khai Lạng) bị đuối nước thương tâm khi tắm cùng nhóm bạn ở sông Lam, thuộc xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Sáng ngày 20/11, ông Đặng Đình Công - Chủ tịch UBND xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) - cho biết: “Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng 6h sáng ngày 20/11, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể em Trần Duy Đức tại khu vực cầu Tri Lễ, thuộc xã Khai Sơn”.

Tìm thấy thi thể học sinh đuối nước cùng nhóm bạn trên sông Lam.

Trước đó, khoảng 13h chiều ngày 18/11, 3 em học sinh gồm Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Văn Thắng và Trần Duy Đức rủ nhau xuống sông Lam tắm sau khi đi học về. Trong lúc tắm, không may cả 3 em bị đuối nước tử vong. Được biết, 3 em đều sinh năm 2004, trú tại xã Khai Sơn, hiện là học sinh lớp 9 trường THCS Khai - Lạng (huyện Anh Sơn). Nhận được thông tin, UBND xã Long Sơn đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền xã Khai Sơn cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 15h (ngày 18/11) thi thể em Giáp và Thắng đã được tìm thấy nhưng thi thể em Đức vẫn chưa được tìm thấy. Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể còn lại là em Trần Duy Đức.

Hiện chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể em Đức cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục của địa phương.

Nguyên Đình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/tim-thay-nan-nhan-cuoi-cung-trong-so-3-hoc-sinh-duoi-nuoc-o-song-lam-post51564.html