Tìm thấy manh mối 'bất thường' đầu tiên vụ rơi máy bay Indonesia chở 188 người

Chiếc máy bay của Indonesia chở 188 hành khách đã gặp tai nạn trong chuyến bay nội địa vào ngày 29/10.

Reuters dẫn tin từ cơ quan tìm kiếm và giải cứu của Indonesia cho biết ngày 29/10, máy bay chở hành khách Lion Air từ thủ đô Jakarta đến thành phố Pangkal Pinang, tỉnh Bangka Belitung, mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu lúc 6h33 (giờ địa phương) sáng nay.

Máy bay mang số hiệu Boeing 737 MAX 8 gặp nạn. Ảnh:Getty

Máy bay mang số hiệu Boeing 737 MAX 8 gặp nạn. Ảnh:Getty

"Thông tin máy bay gặp nạn đã được xác nhận", người phát ngôn của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia cho biết trong một tin nhắn khi được hỏi về vụ việc liên quan đến chiếc máy bay Lion Air.

Máy bay đã mất liên lạc sau 13 phút cất cánh cùng với đó là là thông tin một chiếc tàu rời cảng thủ đô ngay sau máy bay rơi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ số lượng người có thể lên tàu sau vụ tai nạn. Chiến máy bay mang số hiệu Boeing 737 MAX 8.

Chuyến bay JT610 đã cất cánh vào khoảng 6:20 sáng nay.

"Chúng tôi chưa thể đưa thêm bất kỳ bình luận ngay lúc này. Chúng tôi vẫn tiếp tục thu thập thông tin và dữ liệu cụ thể. Một cuộc họp báo sẽ được tổ chức sau đó vào ngày hôm nay", ông Edward Sirait, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lion Air cho biết.

Bộ Giao thông quốc gia cho biết, có 188 người trên máy bay.

"Máy bay trở 178 người lớn, 3 trẻ em, 2 phi công và 5 tiếp viên", Bộ Giao thông xác nhận.

"Hiện tại, nhân viên từ đơn vị cảnh sát Karawang đang dò tọa độ để kiểm tra thông tin chính xác. Dữ liệu ban đầu cho thấy máy bay bị giảm độ cao và tăng tốc đột ngột ngay trước khi mất tín hiệu. Lúc mất tín hiệu, phi cơ được cho là đang bay ở độ cao 1.113 mét và đã tăng tốc lên 345 hải lý/h (640 km/h)", cảnh sát trưởng địa phương Slamet Waluyo cho biết.

Các quan chức thuộc nhóm tìm kiếm và giải cứu cho biết, các mảnh vụn đã được tìm thấy có thể là từ chiếc máy bay rơi.

"Chúng tôi đã tìm thấy áo phao, điện thoại di động và các mảnh vỡ của máy bay", ông Muhammad Syaugii, Cơ quan tìm kiếm và giải cứu của Indonesia cho biết ngày 29/10.

Hãng hàng không Lion Air cho biết, máy chở hành khách trên dường đến một địa điểm trong nước. Chiếc Boeing 737 Max đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 2017.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tim-thay-manh-moi-bat-thuong-dau-tien-vu-roi-may-bay-indonesia-cho-188-nguoi-20181029113249556.htm