Tìm thấy loài quái vật khổng lồ dưới biển sâu

Họ gọi loài mới này là Pluridens serpentis với chiếc hàm dài có hơn một trăm chiếc răng nanh sắc nhọn.

Các nhà khoa học vừa phát hiện hóa thạch một loài thằn lằn biển khổng lồ sống ở đầu kỷ Phấn trắng tại vùng đất nay thuộc Marocco. Đây là loài thứ ba được phát hiện ở khu vực này trong chưa đầy một năm.

Các nhà khoa học cho biết loài mới này có mối liên hệ tới nhiều loài hiện nay trong đó có rồng Komodo.

Chúng phát triển mạnh vào một triệu năm cuối cùng của kỷ Phấn trắng trước khi Trái Đất xảy ra tuyệt chủng hàng loạt.

Loài mới này có thể dài tới 8m, sở hữu kích thước khổng lồ

Loài mới này có thể dài tới 8m, sở hữu kích thước khổng lồ

Họ gọi loài mới này là Pluridens serpentis với chiếc hàm dài có hơn một trăm chiếc răng nanh sắc nhọn. Con mồi chủ yếu của nó là những loài cá và mực. Tuy vậy, chúng có đôi mắt nhỏ và không quá tinh ranh.

Bù lại, chúng lại phát triển những giác quan khác rất nhạy bén cho việc săn mồi dưới nước. Đây là quy luật bù trừ trong thế giới tự nhiên.

So với những loài họ hàng gần, Pluridens serpentis có kích thước lớn hơn rất nhiều. Chúng có thể dài tới 8m và có một thân hình rất đồ sộ, khiến nhiều loài phải kinh sợ mỗi khi xuất hiện.

Những phát hiện mới này cho thấy một hệ sinh thái vô cùng đa dạng ở vùng này trước khi xảy ra thảm họa.

Theo Anh Minh/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/tim-thay-loai-quai-vat-khong-lo-duoi-bien-sau/20210530042511917