Tìm thấy hóa thạch trứng khủng long thời kỷ Phấn trắng

Mười quả trứng khủng long hóa thạch, niên đại kỷ Phấn trắng vừa được phát hiện ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc.

Theo ông Quách Kim Sơn, nhà nghiên cứu thuộc Viện địa chất tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), cuối tháng Tư, 10 hóa thạch trứng khủng long đã được khai quật từ một công trường xây dựng ở làng Dương Công, TP Cống Châu, huyện Hu Đô. Các chuyên gia xác định đó là trứng khủng long và có niên đại từ kỷ Phấn trắng.

Trứng khủng long hóa thạch được phát hiện tại Giang Tây (Trung Quốc). Ảnh: Tân Hoa xã.

Trứng khủng long hóa thạch được phát hiện tại Giang Tây (Trung Quốc). Ảnh: Tân Hoa xã.

Những quả trứng có kích thước dài 11cm, đường kính 9cm.

Cho đến nay, có hơn 10.000 quả trứng khủng long hóa thạch đã được tìm thấy ở Giang Tây, và hầu hết chúng đều có niên đại từ kỷ Phấn trắng, ông Quách tiết lộ.

Một dấu chân khủng long được phát hiện tháng 4/2021 ở huyện Thượng Hàng, tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trước đó vào tháng 11/2020, một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện một khu vực ở huyện Thượng Hàng, tỉnh Phúc Kiến có 240 dấu chân khủng long hóa thạch. Dấu chân dày đến mức các nhà khoa học gọi đây là “sàn nhảy của khủng long”.

Đến đầu tháng Tư, thêm 364 dấu chân khủng long hóa thạch khác được phát hiện tại đây.

Huy Anh/Tân Hoa Xã

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/chuyen-la-bon-phuong/tim-thay-hoa-thach-trung-khung-long-thoi-ky-phan-trang-104903.html