Tìm thấy hóa thạch cổ nhất của người hiện đại ngoài châu Phi

Các nhà khoa học Đức đã phát hiện được một hóa thạch trong hang động tại Hy Lạp là phần di cốt cổ nhất của người hiện đại từng được tìm thấy bên ngoài châu Phi.

Đây là phần di cốt cổ nhất của người hiện đại từng được tìm thấy bên ngoài châu Phi

Đây là phần di cốt cổ nhất của người hiện đại từng được tìm thấy bên ngoài châu Phi

Nhóm các nhà khoa học đã phục chế 2 khối xương sọ được tìm thấy trong 1 hang động ở miền Nam Hy Lạp và tiến hành định tuổi bằng đồng vị phóng xạ.

Nhóm cho biết các phát hiện trên chứng minh việc người hiện đại đã rời lục địa châu Phi sớm hơn hàng nghìn năm so với những kết luận hiện tại, cũng như đã sống chung với người Neanderthal và các giống người khác.

Khối hóa thạch cổ nhất của người hiện đại được tìm thấy tại châu Phi, cái nôi của nhân loại, và có niên đại khoảng 300.000 năm. Một khối hóa thạch khác được khai quật tại Trung Đông được cho là có niên đại 180.000 năm.

Theo Tuấn Anh/An ninh Thủ đô

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/tim-thay-hoa-thach-co-nhat-cua-nguoi-hien-dai-ngoai-chau-phi/20210220091516437