Tìm thấy công nhân thủy điện bị lũ cuốn trôi

Chiều 27/5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy nạn nhân là công nhân thủy điện ở Nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, bị lũ suối cuốn trôi từ ngày 24/5.

Lực lượng cứu hộ huyện Bắc Hà (Lào Cai) tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: ĐỨC NGUYỄN)

Lực lượng cứu hộ huyện Bắc Hà (Lào Cai) tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: ĐỨC NGUYỄN)

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 27/5, lực lượng cứu hộ của huyện Bắc Hà đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 300m, thi thể bị nước lớn cuốn vào khe đá gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. Sau khi tìm được, thi thể nạn nhân đã được trao trả cho gia đình để an táng theo phong tục.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 24/5, công nhân Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 2002, là công nhân Nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố, thuộc Công ty TNHH Anh Nguyên - Bắc Hà, khi đi làm đã trượt chân ngã xuống suối thuộc địa phận thôn Chỉu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 300m. (Ảnh: ĐỨC NGUYỄN)

Ngay khi nhận được thông tin, huyện Bắc Hà đã triển khai các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ; trong 3 ngày qua đã huy động hơn 600 lượt người tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG - ĐỨC NGUYỄN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/tim-thay-cong-nhan-thuy-dien-bi-lu-cuon-troi-699024/