Tìm thấy các nạn nhân còn lại trong vụ lật thuyền trên sông Chảy

Ngày 17/8, lực lượng tìm kiếm của Công an tỉnh Lào Cai và Bộ Công an đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 5 nạn nhân mất tích do lật thuyền trên sông Chảy, đoạn thuộc thôn Cốc Rế, xã Bản Mế (Si Ma Cai).

Đến khoảng 7h30 ngày 17/8, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bà Giàng Thị D (SN 1978) cách vị trí lật thuyền khoảng 4 km.

Tiếp tục tìm kiếm, khoảng một tiếng sau, đã phát hiện thi thể cháu Ly Thị T.T (SN 2021) ở cách vị trí lật thuyền khoảng 6 km.

Đến 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu Ly Anh Q (SN 2018), được tìm thấy cách khu vực bị nạn khoảng 4 km.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Như vậy, vụ lật thuyền ngày 15/8 xảy ra trên sông Chảy, đoạn thuộc địa phận thôn Cốc Rế, xã Bản Mế đã làm 5 người bị chết gồm: Bà Giàng Thị D, bà Sùng Thị D, cháu Ly Anh T, cháu Ly Anh Q và cháu Ly Thị T.T. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, nhận tin báo về vụ tai nạn thương tâm, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã huy động lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC &CNCH đến hiện trường, phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng huyện Si Ma Cai tìm kiếm các nạn nhân.

Cho đến thời điểm này, công tác tìm kiếm đã hoàn tất, toàn bộ thi thể 5 nạn nhân đã được tìm thấy.

Xuân Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/tim-thay-cac-nan-nhan-con-lai-trong-vu-lat-thuyen-tren-song-chay-i664420/