Tìm thấy bộ xương voi 300.000 năm tuổi, ngà dài gần 2,5 m

Bộ xương của con voi 300.000 năm tuổi với chiếc ngà dài gần 2,5 m vừa được khai quật ở Đức.

Bộ xương gần như còn nguyên vẹn với 3 chân, xương hàm dưới và xương sườn được tìm thấy gần một hồ nước cổ ở thị trấn Schöningen của Đức.

Khoảng 30 mảnh đá lửa nhỏ, dụng cụ mài sắc được tìm thấy xung quanh phần hóa thạch. Theo The Sun, dấu tích để lại cho thấy con vật dường như bị giết bởi các tay thợ săn.

Bộ xương con voi gần như còn nguyên vẹn. (Ảnh: Đại học Tübingen)

Bộ xương con voi gần như còn nguyên vẹn. (Ảnh: Đại học Tübingen)

Bộ xương này là của con voi ngà thẳng Á-Âu đã tuyệt chủng. Loài voi này từng đi lang thang khắp châu Âu và Tây Á trong thời kỳ giữa và cuối thế Canh Tân, cách ngày nay 781.000–30.000 năm

Tại địa điểm bộ xương voi được tìm thấy, các nhà khảo cổ từng phát hiện 3 bộ xương mò răng cưa và 1 cây giáo săn bắn 300.000 năm tuổi.

Bộ xương voi dường như được bảo quản rất tốt từ thời Trung cổ. Con voi cao khoảng 3 m và nặng 6,8 tấn, lớn hơn voi châu Phi, loài động vật trên cạn lớn nhất hiện nay.

Các nhà nghiên cứu cho rằng con voi có thể là voi cái già vì răng nó mòn đi khá nhiều. Các nhà nghiên cứu cũng không loại trừ khả năng con vật có thể chết do tuổi già vì những con voi có tuổi thường có xu hướng tìm tới hồ nước trước khi chết. Sau đó con người mới tới xẻ thịt con vật.

Diệu Hoa (Nguồn: The Sun )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/song-ket-noi/tim-thay-bo-xuong-voi-300000-nam-tuoi-nga-dai-gan-25-m-ar547596.html