Tìm thấy bằng chứng về sự lây truyền COVID-19 từ người sang mèo

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra sự lây truyền virus SARS-CoV-2 từ người sang mèo gây ra COVID-19.

Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng cho thấy, con người đã truyền SARS-CoV-2 sang mèo và làm mèo mắc COVID-19.

Các nhà khoa học đã tìm ra bằng chứng cho thấy, con người đã truyền SARS-CoV-2 sang mèo và làm mèo mắc COVID-19.

Nghiên cứu mới này đã cung cấp bằng chứng cho thấy, con người đã truyền SARS-CoV-2 , virus gây ra COVID-19, cho mèo trong đại dịch ở Anh. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thú y khi phát hiện ra loại virus này ở những con mèo phát triển bệnh hô hấp nhẹ hoặc nặng hồi năm ngoái.

Các nhà điều tra đã sử dụng một loạt các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm để chỉ ra rằng hai con mèo nhà nghi nhiễm COVID-19 từ người.

Tiến sỹ Margaret Hosie, Trung tâm Nghiên cứu Virus của Đại học Glasgow , cho biết: “Những phát hiện này chỉ ra rằng, sự lây truyền SARS-CoV-2 từ người sang mèo đã xảy ra trong đại dịch COVID-19 ở Anh, với những con mèo bị nhiễm bệnh có biểu hiện bệnh hô hấp nhẹ hoặc nặng. Điều quan trọng nhất hiện nay đối với các nhà nghiên cứu là phải theo dõi sự lây truyền từ người sang mèo, từ mèo sang mèo và từ mèo sang người ”.

HàThu

Theo Scitechdaily

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tim-thay-bang-chung-ve-su-lay-truyen-covid-19-tu-nguoi-sang-meo-post1331419.tpo