Tìm thấy bàn tay của du khách mất tích trong bụng cá mập hổ

Bàn tay của một du khách người Scotland đã được phát hiện trong bụng của một con cá mập hổ bị bắt ở ngoài khơi đảo Reunion ở Ấn Độ Dương.

Người đàn ông 44 tuổi, mất tích khi đi lặn biển ở đảo Reunion hôm 2/11. Theo kênh truyền hình Réunion La 1 ère, bàn tay của du khách này được xác định nhờ chiếc nhẫn cưới. Vợ của nạn nhân đã xác nhận chiếc nhẫn cưới chính là của chồng mình.

Cá mập hổ đã bị Trung tâm Securite Requin (CSR) bắt để phục vụ mục đích nghiên cứu. Ảnh minh họa: Getty Images

Con cá mập hổ này nằm trong số nhiều con cá mập bị bắt vào ngày 4-5/11 ở Ấn Độ Dương để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu của trung tâm Securite Requin (CSR). Nó được tìm thấy ở vùng biển cách khoảng 7km so với nơi nạn nhân được nhìn thấy lần cuối.

Hiện giới chức địa phương vẫn chưa rõ liệu người đàn ông bị chết đuối hay bị cá mập tấn công. Kề từ mùa hè năm 2013, bơi và lướt sóng đã bị cấm tại hầu hết các bãi biển trên đảo Reunion./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo Metro

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tim-thay-ban-tay-cua-du-khach-mat-tich-trong-bung-ca-map-ho-976337.vov