Tìm thấy 2 thi thể trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn

Tối 8/5, lực lượng chức năng và người dân Quảng Nam đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật ghe chiều cùng ngày.

Thân nhân 5 người mất tích cầu nguyện bên sông Thu Bồn Chiều 8/5, chiếc ghe chở 11 người lật úp trên sông Thu Bồn, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), khiến 5 người mất tích.

Khoảng 19h30 ngày 8/5, thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Trường (24 tuổi) được người dân tìm thấy. Sau 30 phút, thi thể anh Nguyễn Đức Tính (22 tuổi) cũng được phát hiện cách hiện trường lật ghe khoảng 500 m.

Khuya cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm tung tích 3 nạn nhân mất tích còn lại, gồm Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu, Võ Hùng Tâm và Lê Văn Lưu.

 Hàng trăm người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ảnh: Thanh Đức.

Hàng trăm người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ảnh: Thanh Đức.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là ghe nhỏ chở số người nhiều gặp gió to và bị đánh lật.

Theo người thân các nạn nhân, khoảng 11h30 cùng ngày, 11 người từ 20 đến 33 tuổi cùng ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) chèo ghe qua khu du lịch sinh thái Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) để vui chơi, câu cá và ăn uống.

14h45, cả nhóm chèo ghe trở về lại xã Duy Nghĩa. Khi ghe mới ra được giữa sông Thu Bồn thì bất ngờ lật khiến 11 người rơi xuống sông.

Phát hiện sự việc, người dân đi thuyền gần đó cứu vớt được 6 người, 5 người còn lại mất tích.

Chiều cùng ngày, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ lật ghe. Ảnh: Google Maps.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tim-thay-2-thi-the-trong-vu-lat-ghe-tren-song-thu-bon-post1082558.html