Tìm thấy 2 thi thể trong vụ 6 du khách đuối nước ở Bình Thuận

Nguồn tin từ UBND thị xã La Gi (Bình Thuận) tối 12-8 xác nhận, thi thể hai du khách còn lại trong vụ 6 người chết đuối khi tắm biển tại xã Tân Tiến đã được tìm thấy

Đó là Hồ Duy Phương (SN1992) trú ở Quảng Nam, Mai Hữu Thoại (SN1993) trú ở Long An. Cả hai đều là công nhân Công ty TNHH Srithai Việt Nam.

Thi thể anh Thoại được phát hiện ven biển xã Tân Tiến – gần nơi xảy ra vụ tai nạn, còn thi thể anh Phương trôi dạt vào bãi biển Tân Thuận – cách nơi lâm nạn khoảng 10km.

Trước đó vào trưa ngày 10-8, một đoàn khách gồm 316 cán bộ, nhân viên và công nhân Công ty TNHH Srithai Việt Nam ở Khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An (Bình Dương) đến Bình Thuận tham quan du lịch và đăng ký nghỉ dưỡng tại Đất Lành Beach Resort ở xã Tân Tiến, thị xã La Gi.

Khoảng 17h chiều cùng ngày, hơn 10 người trong đoàn du khách rủ nhau tắm biển nhưng không may những đợt sóng lớn xô bờ, cuốn trôi một số người ra xa rồi nhấn chìm dưới nước.

Cấp cứu một trong số những nạn nhân trong vụ đuối nước trên vùng biển Tân Tiến, thị xã La Gi. Ảnh : CTV

Cấp cứu một trong số những nạn nhân trong vụ đuối nước trên vùng biển Tân Tiến, thị xã La Gi. Ảnh : CTV

Trong số 4 người chết đuối có 3 nữ du khách là Nguyễn Thị Ngà (SN1996), Bùi Thị Lương Hoa (SN1996) cùng trú ở tỉnh Lâm Đồng; Đoàn Tuyết Hồng Loan (SN1996) trú ở tỉnh Bình Dương và nam nhân viên Khu du lịch Đất Lành lao ra cứu nạn là Nguyễn Minh Tâm (SN1963) trú ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

5 người may mắn thoát chết sau khi được được đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã La Gi cấp cứu là Lê Thị Minh Thư (SN1987) trú ở TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Tâm (SN1996) trú ở Bình Dương, Nguyễn Văn An (SN1983) trú ở Hải Dương, Trần Anh Đài (SN1994) trú ở Tiền Giang, Nguyễn Thị Thúy Hoa (SN1996) trú ở Quảng Trị, Trương Minh (SN1987) trú ở Bình Thuận và hiện là nhân viên Đất Lành Beach Resort.

Hai nam thanh niên mất tích là Hồ Duy Phương (SN1992) trú ở Quảng Nam, Mai Hữu Thoại (SN1993) trú ở Long An, chồng của nạn nhân Lê Thị Minh Thư thoát chết.

Thời điểm xảy ra tai nạn, không gian thị xã La Gi có mưa nhỏ, biển động mạnh, trên bãi cát có cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thế nhưng một nhóm du khách vẫn tắm biển. Sau khi tai nạn xảy ra, đại diện Đất Lành Beach Resort đã thăm viếng, hỗ trợ mỗi trường hợp người chết 10 triệu đồng.

Trước đó, trưa ngày 11-8, Chủ tịch UBND thị xã La Gi – ông Phạm Trọng Nhân đã trao và truy tặng giấy khen cùng tiền thưởng mỗi người 2 triệu đồng cho các ông Ngô Thái Thương Dũng - Phó giám đốc Đất Lành Beach Resort cùng các nhân viên Văn Duy Trường, Trương Minh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Minh Tâm và một người dân ở thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến là Nguyễn Công Đức đã có hành động dũng cảm cứu nạn được 6 người trong nhóm du khách bị sóng biển cuốn.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/da-tim-thay-thi-the-hai-du-khach-trong-vu-6-nguoi-chet-duoi-o-binh-thuan-557148/