Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân bị chôn vùi do sạt lở núi nghiêm trọng tại Quảng Nam

Đến sáng 6/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất đá ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, cho biết đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lở núi đêm qua ở thị trấn Trà My. Theo đó 2 nạn nhân gồm 1 nam và 1 phụ nữ được tìm thấy lúc khoảng 4-5h sáng nay.

Một nhà dân ở huyện Phước Sơn bị đất đá đổ ập xuống do sạt lở núi. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Cũng theo ông Thiệu, có 3 ngôi nhà liền kề của 3 hộ dân bị vùi lấp do sạt lở. “Có rất nhiều đất đá khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn trong đêm. 3 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp”, ông Thiệu cho biết.

Theo ông thiệu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 5/11. Nguyên nhân là quả đồi giáp thôn Mẫu Cà và Đàn Nước (TT.Trà My, H.Bắc Trà My) sạt lở vùi lấp nhà một người dân tên Bình, khiến 8 người đang ở trong nhà bị vùi lấp.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng H.Bắc Trà My đã có mặt đào bới và đã cứu được 4 nạn nhân trong đống đổ nát ra ngoài. 4 người bị vùi lấp gồm một người đàn ông tên Hạnh, 2 phụ nữ và 1 đứa trẻ. Hiện các nạn nhân bị thương nặng đang được chuyển đi cấp cứu.

“Do nhà một người dân tên Mỹ nằm trong diện sạt lở nên cả nhà đã qua nhà ông Bình trú ngụ, thì không may quả đồi sạt lở vùi lấp 8 người trong hai gia đình”, ông Thiệu nói

Ông Thiệu thông tin thêm, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực cứu hộ trong đêm để tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở nghiêm trọng này và điều tra làm rõ số nạn nhân.

Được biết, đến 0h ngày 6/11, mưa lũ ở Quảng Nam đã làm 11 người chết và mất tích. Nhiều địa phương trong tỉnh này vẫn đang chìm trong nước lũ do mưa lớn sau bão số 12.

Nguyễn Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tim-thay-2-thi-the-nan-nhan-bi-chon-vui-do-sat-lo-nui-nghiem-trong-tai-quang-nam-a208196.html