Tìm thấy 2 cô gái tại Quảng Trị mất tích khi vào rừng hái măng

Lực lượng chức năng Quảng Trị đã tìm thấy 2 cô gái là con của một lãnh đạo xã Hướng Việt - huyện Hướng Hóa bị mất tích do lạc đường khi vào rừng sát khu vực biên giới để hái măng.

Ngày 26/4, trao đổi với PV, Đại úy Hoàng Minh Thiết – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 cô gái trên địa bàn mất tích bí ẩn khi đi vào rừng hái măng tại khu vực biên giới

Theo Đại úy Thiết, khoảng 15h45 phút cùng ngày, các lực lượng chức năng và Đồn Biên phòng Hướng Lập tìm thấy 2 phụ nữ này tại khu rừng thuộc địa bàn xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cách vị trí ban đầu phát hiện xe máy của 2 người này khoảng 20km.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hai cô gái này cho hay, lúc đi lấy măng không may bị lạc đường nên tối qua phải ngủ lại giữa rừng. Đến chiều nay trong lúc tìm đường trở về nhà thì gặp được đội tìm kiếm. Hiện cả hai đang được đưa về nhà và sức khỏe ổn định.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 25/4, hai chị em là Hồ Thị Sáu (SN 1990) và Hồ Thị Tám (SN 1993) cùng trú tại thôn Xà Đưng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 74H1-175.50 vào rừng để hái măng.

Đến 18h cùng ngày không thấy hai con gái trở về nhà, gia đình đã thông báo chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Hướng Lập để tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của hai chị em bỏ tại Km199+800 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thuộc địa phận thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa).

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/tim-thay-2-co-gai-tai-quang-tri-mat-tich-khi-vao-rung-hai-mang-d156656.html