Tìm thấy 2 cháu bé nghi bị bố bạo hành bằng tuýp sắt

2 cháu bé nghi bị bố bạo hành bằng tuýp sắt đã được đưa về Hà Nội, giao cho người bác ruột chăm sóc, còn người bố hiện tại ở đâu vẫn không ai hay biết.

Vết thương của 2 cháu bé sau những trận đòn roi của bố Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sáng 18.6, Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em đã thông tin chính thức đến Báo Lao Động liên quan đến vụ việc nghi bạo hành trẻ em dã man diễn ra ở Hà Nội trước đó.

Theo đó, ngay sau khi nhận được phản ánh, đơn vị này đã liên hệ đến Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội (LĐ – TB – XH) quận Long Biên để đề nghị xác minh sự việc, đồng thời có biện pháp bảo vệ 2 cháu bé.

Cũng theo đơn vị này, sau khi sự việc diễn ra, hai cháu đã được bà nội đón về quê nhà ở Hải Dương chăm sóc.

“Đoàn cán bộ UBND phường Phúc Đồng (quận Long Biên) cùng phòng LĐ–TB–XH quận đã xuống nhà ông bà nội các cháu ở Hải Dương để thăm hỏi, làm rõ tình trạng hiện nay. Tuy nhiên, các cháu đã quay trở lại Hà Nội do ông bà nội lên đó để khám chữa bệnh”, Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em thông tin.

Về tình trạng hiện tại của 2 cháu bé, Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em cho biết, các cháu đã được kiểm tra, đánh giá về thể chất, tinh thần trong hôm qua. Kết quả cho thấy: Tình trạng ổn định, không có vết thương trên cơ thể trong thời điểm này.

Về tinh thần thì không hoảng sợ, nói năng mạch lạc, rõ ràng nhưng vẫn cần theo dõi thêm về phần này, nếu các cháu có hoảng sợ, không ổn định sẽ chuyển tuyến để hỗ trợ tâm lý cho các cháu.

Cũng theo Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em, hiện bố cháu không ở cùng các cháu. Khi hỏi bố các cháu ở đâu, người thân đều nói không rõ.

Theo nguồn tin của Báo Lao Động, hiện UBND phường Phúc Đồng đã ra quyết định tạm thời cách ly các cháu khỏi người bố và giao cho bác ruột ở tại quận Long Biên tạm thời nuôi dưỡng.

Hiện nay, Công an quận Long Biên đang tiến hành làm việc với các bên liên quan để làm rõ có sự việc bạo hành 2 cháu bé hay không và nếu có bạo hành thì ở mức độ nào.

Trước đó, Báo Lao Động thông tin về vụ việc diễn ra ngày 1.6, nhiều người dân khu vực phường Phúc Đồng (Long Biên) hoảng hồn khi chứng kiến sự việc bố dùng tuýp sắt đánh 2 con thừa sống thiếu chết.

Thấy vụ việc quá nguy hiểm, người dân xung quanh đã thông báo cho bà ngoại 2 cháu là Trần Thị P (70 tuổi, ở Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội) để giải cứu.

Không phải là lần đầu thấy 2 cháu bị bạo hành nên bà P đã tố cáo sự việc lên Công an phường và lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng.

Sau đó, người dân và bà ngoại 2 cháu bé cho biết không hay biết tung tích của 3 bố con ở đâu.

Vân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tim-thay-2-chau-be-nghi-bi-bo-bao-hanh-bang-tuyp-sat-613550.ldo