Tìm thấy 2 bé sinh đôi mất tích trong ngôi nhà hoang

Sau hơn 16 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 cháu bé tại Bình Phước trong một căn chòi hoang cách hiện trường 2 km.

Ngày UBND thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) xác nhận đã tìm thấy 2 cháu bé sinh đôi 7 tuổi mất tích vào ngày 30/4.

Khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã tìm thấy 2 cháu bé tại một căn chòi hoang trong rẫy của người dân. Địa điểm tìm thấy cách nơi xảy ra sự việc khoảng 2 km.

 Căn chòi nơi lực lượng chức năng tìm thấy 2 cháu bé. Ảnh: Lê Ngân.

Căn chòi nơi lực lượng chức năng tìm thấy 2 cháu bé. Ảnh: Lê Ngân.

Hiện 2 cháu bé đã được bàn giao cho gia đình, sức khỏe bình thường.

Chị Võ Anh Đào (mẹ của 2 cháu) cho biết sau khi tìm thấy hai cháu, gia đình rất vui mừng. "Cháu không bị thương tích gì, sức khỏe ổn. Gia đình cảm ơn mọi người và cơ quan chức năng đã tìm kiếm cháu", chị Đào nói.

Trước đó, khoảng 17h ngày 30/4, hai bé trai sinh đôi tên là Nguyễn Võ Anh Kỳ và Nguyễn Võ Duy Kiệt (7 tuổi) đi xe đạp chơi trước nhà. Khi mẹ hai bé từ bếp quay ra gọi thì không thấy các con đâu, chỉ có hai chiếc xe đạp của các bé bỏ lại cách nhà vài trăm mét.

Sau khi gia đình 2 cháu trình báo, chính quyền xã Long Giang, huyện Phước Long đã phối hợp với Công an thị xã Phước Long tích cực tìm kiếm.

Lê Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tim-thay-2-be-sinh-doi-mat-tich-trong-ngoi-nha-hoang-post1079643.html