Tìm thấy 13 viên đạn bi sắt trong vụ nổ súng thanh toán nhau ở Hòa Bình

Cơ quan công an bước đầu đã xác định nguyên nhân khiến các nhóm thanh niên sử dụng súng bắn bi thanh toán nhau ở Hòa Bình.

Ngày 10/9, thông tin từ Công an TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, vụ việc cố ý gây thương tích bằng dao, kiếm và súng tự chế xảy ra giữa 2 nhóm đối tượng vào lúc 19h ngày 8/9 tại khu vực tổ 20, phường Tân Thịnh đã khiến 2 người bị thương, thiệt hại một số tài sản.

Điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn trong việc nợ nần giữa Nguyễn Văn Dũng (SN 1979) và Lưu Anh Tuấn (SN 1985, cùng trú tại phường Hữu Nghị), khoảng 19h ngày 8/9, Dương Tiến Dũng (em rể của Nguyễn Văn Dũng) đã cùng 5 đối tượng gồm Dương Tiến Cường (SN 1980), Bùi Minh Xuân (SN 1979), Đỗ Hoàng Hải (SN 1983), Trần Thanh Quang (SN 1978) và Phan Đăng Khoa (SN 1981), đã kéo đến đập phá tài sản và đánh gây thương tích Lưu Anh Tuấn.

Chừng gần 1 tiếng sau đó, Lưu Anh Tuấn đã cùng với 4 đối tượng gồm Vương Tiến Nam (SN 1985), Kiều Minh Thành (SN 1994), Nguyễn Dương Nguyên (SN 1988) và một đối tượng tên là Vinh (chưa rõ lai lịch cụ thể) kéo đến nhà Dương Tiến Dũng đập phá tài sản, đánh gây thương tích Phan Đăng Khoa và Dương Tiến Dũng.

Ngôi nhà vỡ cửa kính và hư hỏng một số tài sản sau vụ nổ súng. Ảnh: PV

Trình báo lại sự việc, anh Dương Tiến Dũng (làm nghề lái xe khách) cho biết: “Lúc đó, chúng tôi gồm có 10 người là anh em bạn bè đang ngồi uống bia trước cửa nhà thì nhìn thấy đoàn khoảng 40 người mang theo 5 khẩu súng tự chế, đao kiếm đột ngột tấn công. Thấy bất an, chúng tôi bỏ chạy về nhiều hướng, tôi cùng vài người chạy vào nhà đóng cửa lại. Lúc đó, ở trong nhà tôi còn có 5 đứa trẻ là con cháu của tôi cùng mấy người phụ nữ đang ngồi chơi.

Rồi đột nhiên, nhóm đối tượng đã dùng súng tự chế bắn đạn bi vào nhà tôi. Thấy bị bắn, mọi người chạy thoát ra ngoài bằng cửa sau. do chạy thoát thân tay tôi va vào đâu đó và bị thương. Khi sự việc xảy ra, ngoài tôi còn một người nữa là Phan Đăng Khoa bị gãy tay”.

Cũng theo anh Dương Tiến Dũng, sau khi nhóm đối tượng "xả súng" rút đi hết, trở về nhà mình, anh Dũng thấy nhà tan hoang, toàn bộ cửa kính và và các đồ dùng trong gia đình bị vỡ tan tành.

Công an TP Hòa Bình khám nghiệm hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 13 viên bi sắt. Theo nhận định, đánh giá ban đầu số bi sắt này là do các đối tượng sử dụng súng bắn bi gây thiệt hại về tài sản. Các trường hợp bị thương đều không phải do súng gây ra.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 1 kiếm Nhật, 1 kiếm tự chế, 2 dao quắm, 1 gậy bóng chày, 1 dao phóng.

Hiện Công an TP Hòa Bình đã triệu tập một số đối tượng liên quan, lấy lời khai, xác minh củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tim-thay-13-vien-dan-bi-sat-trong-vu-no-sung-thanh-toan-nhau-o-hoa-binh-20180910082336816.htm