Tìm thấy 1 trong 4 thuyền viên tàu VTB 26 mất tích

Liên quan đến tàu chở than mang số hiệu VTB26 bị chìm tại vùng biển Hòn Ngư (Nghệ An) vào rạng sáng 17-7, đến nay vẫn còn 3 thuyền viên mất tích. Sáng 19-7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử thợ lặn vào phối hợp để tìm kiếm các nạn nhân còn lại và đã tìm được 1 nạn nhân.

Trước đó, như Báo Công an nhân dân đã thông tin, Tàu VTB 26 thuộc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (hiện đang cho một đơn vị tư nhân tại Hải Phòng thuê lại), chở theo 4.700 tấn than xuất phát từ TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào Cửa Lò (Nghệ An). Trên tàu có 13 người, trong đó có 12 thuyền viên và 1 người của công ty đi theo áp tải hàng.

Đến khoảng 1h45 phút ngày 17-7, khi đang neo đậu khu vực gần đảo Hòn Ngư cách đất liền khoảng 3 hải lý để tránh trú bão số 2 thì tàu bị sóng đánh lật và chìm tàu, 13 người trên tàu đều gặp nạn.

Tàu SAR đưa thi thể thuyền viên gặp nạn cập cảng Cửa Lò.

Đến 16h ngày 18-7, các lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 7 thuyền viên và phát hiện, trục vớt được 2 thi thể là thuyền viên của tàu VTB 26. Danh tính các thuyền viên mất tích được xác định gồm: Đội phó Nguyễn Văn Xuân, quê tại tỉnh Thanh Hóa, hai sỹ quan Nguyễn Văn Chiêu và Nguyễn Văn Dương cùng thủy thủ Nguyễn Hải Quyết, đều quê ở Hải Phòng.

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, các tàu cứu hộ vẫn chưa tìm thấy các thuyền viên mất tích nên Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã quyết định sử dụng phương án dùng đội thợ lặn tiếp cận tàu VTB 26 để tìm kiếm các thuyền viên.

Ngay sau đó, xe cứu thương đã chở thi thể về bệnh viện để làm thủ tục nhận dạng.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Tính - Phó Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (SAR) cho biết: Đội thợ lặn sẽ chia thành 5 kíp lặn, mỗi kíp lặn sẽ có hai người thay nhau vào trong boong tàu bị lật úp để kiểm tra. Cùng với đó, lực lượng cứu hộ sẽ sử dụng hai cặp tàu giã cào của ngư dân để rà quét xung quanh khu vực tàu chìm.

Theo ông Tính, vị trí tàu VTB 26 bị chìm, nằm lật úp cách bờ khoảng hơn 3 hải lý, cách phía bắc Đảo Ngư chừng 800m. Khó khăn lớn nhất cản trở việc cứu hộ, cứu nạn là tại vị trí tàu bị lật úp, sóng to gió lớn, nước đục và có nhiều ghềnh đá dựng đứng nên các tàu cứu nạn rất khó khăn trong việc tiếp cận. Tuy nhiên, đến 6h sáng nay (ngày 17-7), Tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa đội thợ lặn chuyên nghiệp đến từ Hải Phòng đã tiếp cận được tàu VTB 26. Đến sáng nay, thời tiết đã thuận lợi hơn, biển Cửa Lò lặng gió, lặng sóng và chỉ có mưa nhỏ.

Tàu VTB 26 gặp nạn, lật úp trên vùng biển Nghệ An.

Thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật được từ lực lượng cứu hộ, cứu nạn thì đến trưa nay (ngày 19-7), đội thợ lặn đã tìm thấy thêm 1 thi thể thuyền viên bị mắc kẹt trong tàu VTB26. Đến 10h30 phút, tàu SAR đã đưa thi thể này cập cảng Cửa Lò, đưa thi thể lên bờ. Ngay sau đó, xe cứu thương đã đưa thi thể thuyền viên đến bệnh viện để làm thủ tục nhận dạng.

Báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc đến bạn đọc.

Thiên Thảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/tho-lan-tim-thay-1-trong-4-thuyen-vien-tau-vtb-26-mat-tich-450136/