Tìm thân nhân và đơn vị của hai liệt sĩ

Thượng tá Nguyễn Thị Tiến, nguyên Phó giám đốc Bảo tàng Quân khu 4, sau khi cung cấp danh sách liệt sĩ cần quy tập phần mộ cho Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (QTHCLS), Bộ CHQS Quân khu 4, được đồng chí Phương (Đội QTHCLS Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) cho biết: Đầu năm nay, đội đã quy tập được hai phần mộ tại Lào có tên, nhưng không rõ quê quán, đơn vị. Hai liệt sĩ là:

1. Liệt sĩ Lò Văn Hợp

Đội QTHCLS tìm được phần mộ liệt sĩ tại Phu Đin Hen, bản Na Ô, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), ngày 18-2-2017, tại tọa độ 48.73&10.821. Tỷ lệ bản đồ 1/50.000. Di vật nằm cùng hài cốt gồm: Một chiếc bi đông đựng nước ghi tên Lò Văn Hợp; một đôi giày cao su; một chiếc bật lửa; một chiếc dao găm; một hộp nhôm và một dây thắt lưng.

Chiếc bình tông trong phần mộ liệt sĩ Lò Văn Hợp.

2. Liệt sĩ Vũ Văn Khanh (hoặc Khánh)

Đội QTHCLS tìm thấy phần mộ liệt sĩ tại bản Thà Chooc, huyện Mường Pẹt, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), ngày 20-12-2016, tại tọa độ 63.40.1&33.74.9; tỷ lệ bản đồ 1/50.000. Hài cốt gồm: Xương đùi; xương cẳng chân; mùn hủy (0,7kg); đơn vị có ký hiệu ghi: TMN9.

Viên gạch trong phần mộ liệt sĩ Vũ Văn Khánh.

Tên liệt sĩ được ghi trên một viên gạch đặt trong mộ; chưa rõ là Khanh hay Khánh vì trên chữ Khánh có một vết xước giống dấu sắc. Thân nhân của liệt sĩ có thể lấy mẫu để xét nghiệm ADN, giúp xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết thân nhân của hai liệt sĩ, xin liên hệ với Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” - Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/tim-than-nhan-va-don-vi-cua-hai-liet-si-524081