Tìm ra xe đầu kéo tông chết 2 người rồi bỏ chạy từ Bình Định vào TPHCM

Sau khi tông chết 2 người ở Bình Định, xe đầu kéo đã chạy trốn vào TP HCM. Qua nhiều ngày truy tìm, công an đã xác định được phương tiên gây tai nạn và mời tài xế lên làm việc.

Chiều 21/4, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết đã truy tìm và xác định được phương tiện, tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên QL 1, đoạn qua khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) vào tối 11/4.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 11/4, trên QL1 (đoạn qua khu phố An Khương, thị trấn Phù Cát, huyện Phù Cát), người dân phát hiện 2 người chết trên đường, bên cạnh là xe mô tô BKS 77E1 - 663.21. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cát tiến hành xác minh danh tính 2 nạn nhân tử vong gồm: Thái Đức Hóa (20 tuổi) và Lê Hoài Đức (17 tuổi, cùng trú xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NLĐ

Nguồn tin riêng từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định cho hay, phương tiện gây tai nạn có thể chạy theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận trên thì xảy ra va chạm với mô tô đi cùng chiều. “Bước đầu qua trích xuất camera, chúng tôi nhận định có thể phương tiện gây tai nạn là ô tô tải đầu kéo. Sau khi xảy ra tai nạn, ô tô đã rời khỏi hiện trường”, một cán bộ công an cho biết.

Sau nhiều ngày truy tìm, xác minh, Công an huyện Phù Cát phát hiện phương tiện này đã chạy vào TP HCM. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Phù Cát cử cán bộ vào TP HCM phối hợp với đơn vị chức năng đấu tranh với lái xe và bước đầu, lái xe đã thừa nhận hành vi. Công an huyện Phù Cát cũng yêu cầu tài xế đưa phương tiện về Bình Định để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ti-m-ra-xe-da-u-ke-o-tong-che-t-2-nguo-i-ro-i-bo-chay-tu-bi-nh-di-nh-va-o-tphcm-89503-3.html